10:03, 18/03/2013

Cần tăng cường bảo vệ, tái tạo và phát triển

Diện tích rừng ngập mặn ở thôn Tuần Lễ (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị thu hẹp do phong trào nuôi tôm sú của người dân. Vì vậy, việc bảo vệ, tái tạo và phát triển diện tích rừng ngập mặn này đang được quan tâm.

Diện tích rừng ngập mặn ở thôn Tuần Lễ (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị thu hẹp do phong trào nuôi tôm sú của người dân. Vì vậy, việc bảo vệ, tái tạo và phát triển diện tích rừng ngập mặn này đang được quan tâm.

Thu hẹp diện tích

Rừng ngập mặn ven biển thôn Tuần Lễ là một trong những khu rừng ngập mặn có nhiều cây bần cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Những năm trước, rừng có diện tích hơn 20ha với nhiều loài như: bần, đước, mắm..., trong đó cây bần chiếm ưu thế. Đây là điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của các loài cây ngập mặn, các động vật nhuyễn thể và giáp xác. Nhìn từ trên xuống, khu rừng như một bức tường vững chắc chạy dài hơn 3km, có tác dụng chắn sóng, bão. Thế nhưng, nhiều hộ dân ở đây đã phá rừng để lấy đất nuôi tôm, khiến diện tích rừng bị thu hẹp đáng kể. Ông Nguyễn Nghỉ (50 tuổi, thôn Tuần Lễ) cho biết: “Trước đây, rừng phát triển với diện tích khá lớn, các loại chim, cò thường về đây trú ngụ. Bây giờ, diện tích rừng còn lại rất ít; chim, cò không còn về đây sinh sống...”.

Hiện nay, phần mặt tiền của khu rừng ngập mặn Tuần Lễ đã bị người dân lấn chiếm đào ao, đìa nuôi tôm.
Hiện nay, phần mặt tiền của khu rừng ngập mặn Tuần Lễ đã bị người dân lấn chiếm đào ao, đìa nuôi tôm.

Được biết, hiện nay, các hộ dân đã lấn chiếm đất rừng ngập mặn gần 50.000m2. Trong đó, có gần 30 đường ngang chiếm gần 4.000m2; 92 nhà, lều, quán lấn chiếm trái phép; 92 đìa tôm của 88 hộ dân chiếm khoảng 3,06ha. Giờ đây, ở khu vực này, nhà cửa mọc lên san sát cùng với các đìa nuôi tôm; diện tích các kênh thoát nước ngày càng thu hẹp. Điều đáng nói, toàn bộ các ao, đìa của người dân đều làm ở phía mặt trước của rừng (phần giáp biển). Bà Phan Thị Tuyết Nhung - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Thọ cho biết: “Việc lấn chiếm của người dân đã chặn dòng nước ra vào rừng ngập mặn, ảnh hưởng đến sự phát triển của rừng”. Hiện nay, diện tích của rừng ngập mặn còn khoảng 10ha với khoảng 450 cây bần, 20 cây mắm và 100 cây đước. Số cây này vẫn có khả năng bị chết, nhiều cây bị rỗng ruột và gãy ngọn, khả năng phục hồi thấp. Nguyên nhân chính là do các hộ dân ở đây phá rừng làm đìa tôm; mặt khác, công tác quản lý của chính quyền địa phương còn yếu, dẫn đến rừng phòng hộ ven biển Tuần Lễ bị phá hoại.

Tích cực bảo vệ, tái tạo, phát triển

Để khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ở thôn Tuần Lễ, đầu năm 2010 UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn. Nhờ đó, từ năm 2010 đến nay, tình trạng lấn chiếm diện tích rừng đã giảm. Bên cạnh đó, UBND huyện Vạn Ninh đã lập bản đồ hiện trạng, quy hoạch, phân vùng quản lý nhằm bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, kiểm kê số cây còn sống; treo bảng lên các cây ngập mặn cổ thụ để quản lý một cách hiệu quả. Ông Võ Thành Chi - cán bộ chuyên trách lâm nghiệp xã Vạn Thọ cho biết: “Xã đã trồng lại cây đước và mắm vì hai loại cây này phát triển nhanh. Bên cạnh đó, chúng tôi đã ký hợp đồng bảo vệ rừng với một số hộ dân sống gần rừng ngập mặn; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân cùng tham gia bảo vệ rừng. Hàng năm, xã tổ chức trồng dặm những khu vực có cây bị chết...”.

Nhờ những nỗ lực của chính quyền và người dân địa phương, hiện nay, rừng ngập mặn Tuần Lễ đã được bảo vệ, không còn bị tàn phá. Tuy nhiên, việc khôi phục nguyên trạng diện tích rừng ngập mặn là điều không dễ dàng. Bà Phan Thị Tuyết Nhung cho biết: “Chúng tôi rất muốn khôi phục rừng ngập mặn trên diện tích đã cấp cho người dân làm đìa nuôi tôm; thế nhưng, việc thu hồi đất rất khó. Do đó, hiện nay, địa phương chỉ lên phương án bảo vệ và trồng dặm ở những khu vực cây ngập mặn bị chết”.

V.GIANG - M. HÙNG