
Tuy mới được triển khai nhưng mô hình thử nghiệm cánh đồng mẫu sử dụng đạm Phú Mỹ tại Hợp tác xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã đem lại năng suất và chất lượng cao hơn so với những thửa ruộng đối chứng.
Tuy mới được triển khai nhưng mô hình thử nghiệm cánh đồng mẫu sử dụng đạm Phú Mỹ tại Hợp tác xã (HTX) Diên Lạc (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đã đem lại năng suất và chất lượng cao hơn so với những thửa ruộng đối chứng.
Hiệu quả bước đầu
Mô hình thử nghiệm này do Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Trung triển khai vào vụ lúa Đông Xuân 2012 - 2013 (từ tháng 12-2012) tại HTX Diên Lạc, với 48 hộ nông dân tham gia trên diện tích gần 10ha. Giống lúa sử dụng trong mô hình là loại ML 202 nguyên chủng. Tại cánh đồng đối chứng bên cạnh, HTX cũng sử dụng giống lúa ML 202 để lấy cơ sở kiểm chứng hiệu quả của mô hình.
Trong quá trình tham gia mô hình, người dân được Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Trung hỗ trợ 2 tấn phân đạm Phú Mỹ; HTX hỗ trợ 50% giá giống ban đầu. Ngoài ra, người dân còn được tập huấn cách thức gieo sạ, bón phân đúng kỹ thuật, đủ liều lượng để đạt hiệu quả cao nhất. Theo ông Nguyễn Trường Sang - Chủ nhiệm HTX Diên Lạc, qua khảo sát và so sánh với ruộng đối chứng, cánh đồng mẫu sử dụng đạm Phú Mỹ đem lại hiệu quả khá rõ nét. Đến nay, lúa đã vào kỳ thu hoạch nhưng không bị gãy đổ. Tổng số hạt/bông ở ruộng mô hình là 112 hạt, trong khi ở ruộng đối chứng 99 hạt; số hạt chắc/bông ở ruộng mô hình là 92 hạt, ruộng đối chứng 73 hạt. Năng suất ở ruộng mô hình ước đạt 71,8 tạ/ha, ruộng đối chứng 64,2 tạ/ha. Chi phí cho mỗi héc-ta của ruộng mô hình thấp hơn ruộng đối chứng hơn 2 triệu đồng.
![]() |
| Tuy mới được triển khai nhưng mô hình thử nghiệm cánh đồng mẫu sử dụng đạm Phú Mỹ tại Hợp tác xã Diên Lạc (huyện Diên Khánh) đã đem lại năng suất và chất lượng cao hơn so với những thửa ruộng đối chứng. |
Không chỉ hiệu quả hơn về năng suất, những thửa ruộng thuộc mô hình thử nghiệm còn có tỷ lệ bệnh đạo ôn lá, khô vằn, sâu đục thân, sâu cuốn lá... thấp hơn ruộng đối chứng. Bà Trịnh Thị Thùy Linh - Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh cho biết: “Qua thực hiện mô hình thử nghiệm cánh đồng mẫu sử dụng đạm Phú Mỹ, chúng tôi thấy được hiệu quả của chương trình “1 phải 5 giảm”; đặc biệt người dân đã không quá lạm dụng liều lượng phân bón và thuốc BVTV trong sản xuất. Điều này không chỉ giảm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng”. Theo bà Linh, với năng suất hơn 70 tạ/ha, mô hình đã mang lại cho người dân tiền lãi gần 30 triệu đồng/ha. Nếu so sánh lợi nhuận với ruộng đối chứng, những thửa ruộng thuộc mô hình có lãi hơn 16 triệu đồng/ha. Sau khi thu hoạch, toàn bộ sản lượng lúa của mô hình được Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao thu mua để bán giống xác nhận cho nông dân trong tỉnh.
Nhân rộng trong vụ Hè Thu
![]() |
| Hội nghị đầu bờ về mô hình cánh đồng mẫu sử dụng đạm Phú Mỹ. Ảnh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. |
Tuy lần đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh nhưng mô hình thử nghiệm cánh đồng mẫu sử dụng đạm Phú Mỹ đã cho thấy hiệu quả bước đầu, giúp người dân giảm được chi phí và nâng cao thu nhập. Từ kết quả của mô hình tại HTX Diên Lạc, Chi cục BVTV tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị tài trợ nhân rộng mô hình tại nhiều địa phương với diện tích lớn hơn trong vụ Hè Thu tới. Ông Đặng Hữu Thắng - Đại diện Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí miền Trung cho biết: “Thông qua mô hình này, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận những tiến bộ của khoa học kỹ thuật; khắc phục những tập quán sản xuất cũ như: gieo sạ dày, bón thừa đạm, phun thuốc BVTV theo thói quen... Trong vụ Hè Thu tới, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Chi cục BVTV nhân rộng mô hình trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh với quy mô lớn hơn”.
Thành công bước đầu của mô hình thử nghiệm cũng cho thấy sự phối hợp tốt giữa nhà nông, nhà quản lý và nhà doanh nghiệp trong sản xuất. Việc HTX hỗ trợ giống, doanh nghiệp hỗ trợ phân bón, nhà quản lý hỗ trợ kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm đã làm cho người nông dân yên tâm hơn khi sản xuất. Vì vậy, mô hình này cần được nhân rộng để nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
MAI HOÀNG


![[VIDEO]: Công an Khánh Hòa khánh thành căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung”](/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/122025/ca_20251218154318.jpg?width=500&height=-&type=resize)



