
Giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, góp phần thay đổi tư duy, tâm lý ỷ lại ở một bộ phận lao động người dân tộc thiểu số là những tín hiệu khả quan từ hoạt động dạy nghề may ở huyện Khánh Sơn.
Giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định, góp phần thay đổi tư duy, tâm lý ỷ lại ở một bộ phận lao động người dân tộc thiểu số (DTTS) là những tín hiệu khả quan từ hoạt động dạy nghề may ở huyện Khánh Sơn.
Nghề được nhiều lao động lựa chọn
Có mặt tại lớp dạy nghề may được mở ở thôn Liên Bình (xã Sơn Bình), chúng tôi thấy có gần 20 lao động người DTTS đang chăm chú cắt, vẽ một số chi tiết cơ bản trên những mảnh vải được giáo viên phát. Anh Đỗ Như Quỳnh - cán bộ đào tạo thuộc Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn cho biết: “Học viên ở đây phần lớn đều thuộc diện hộ nghèo. Để thu hút đông người theo học, chúng tôi phải chủ động đưa máy móc, thiết bị dạy nghề xuống tận địa phương”.
Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, huyện Khánh Sơn đã triển khai dạy nhiều nghề nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân như: mộc dân dụng, may công nghiệp, mây tre lá, trồng cây ăn quả, cây lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, may công nghiệp vẫn là nghề mang lại hiệu quả nhất khi có số lượng người học khá đông, lại phù hợp với sở thích, năng khiếu của nhiều đối tượng lao động, nhất là lao động nữ. Đặc biệt, sau 3 tháng học nghề, nhận chứng chỉ, các lao động sẽ được bố trí vào làm tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2 (TP. Hồ Chí Minh). “Vì gia đình khó khăn nên tôi không có điều kiện đi học xa. Biết có lớp dạy nghề may mở ở gần nhà, tôi đã đăng ký đi học. Tôi mong sẽ được vào TP. Hồ Chí Minh làm việc để có tiền gửi về phụ giúp bố mẹ”, chị Cao Thị Bé (xã Sơn Bình) cho biết. Với chị Mấu Thị Nương (xã Sơn Hiệp), việc theo học nghề may lại xuất phát từ việc noi theo chị mình, bởi chị đã có việc làm ổn định ở TP. Hồ Chí Minh, có tiền gửi về phụ giúp bố mẹ.
![]() |
| Lao động người dân tộc thiểu số ở Khánh Sơn học nghề may |
Để có thể truyền đạt được những kỹ năng, thao tác về nghề may đến các lao động một cách hiệu quả nhất, giáo viên phải có phương pháp thích hợp. “Dạy nghề cho lao động người DTTS, chúng tôi gần như phải cầm tay chỉ việc. Chủ yếu là thực hành để học viên có thể nắm bắt nhanh những kỹ năng cơ bản. Với cách dạy đó, khả năng nắm bắt của học viên tốt hơn, khi doanh nghiệp tiếp nhận sẽ không mất nhiều thời gian để bồi dưỡng thêm”, bà Chu Thị Khánh Thu - giáo viên Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn cho biết.
Hướng đi bền vững
Sau 2 năm triển khai, đến nay, đã có 160 lao động người DTTS trên địa bàn huyện Khánh Sơn có công việc ổn định ở TP. Hồ Chí Minh, với mức thu nhập từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tiền lương, thưởng hàng tháng, những lao động này còn được hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty về ăn, ở, phương tiện đi lại. “2 năm qua, trên địa bàn xã có khá nhiều lao động đi làm việc tại Công ty Cổ phần May Sài Gòn 2. Đây đều là những lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau khi có việc làm ổn định, nhiều lao động đã có tiền gửi về cho gia đình, điển hình như trường hợp chị Hoàng Thị Nga, chị Mấu Thị Phương...”, ông Trần Tấn Chóng - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp cho biết.
Có được những kết quả khả quan trên là nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện. Theo ông Nguyễn Xuân Tạo - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Khánh Sơn: “Thời gian đầu triển khai đề án, chúng tôi phải đến tận các địa phương cùng phối hợp tuyên truyền, vận động để lao động người DTTS hiểu rõ lợi ích, thay đổi lối suy nghĩ, tâm lý không muốn rời xa quê hương. Đến nay, người dân đã nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ những người đi làm việc xa nhà”. Mỗi lao động DTTS tham gia học may, ngoài được miễn toàn bộ chi phí đào tạo, còn được hỗ trợ tiền ăn 15 ngàn đồng/ngày/người; những người ở xa còn được hỗ trợ tiền xăng. Tuy nhiên, theo ông Tạo, mức hỗ trợ này cần được nâng lên để phù hợp với tình hình thực tế, qua đó thu hút học viên nhiều hơn. Cùng với đó, nên có chính sách hỗ trợ lao động trong thời gian thử việc, ít nhất là 1 tháng.
Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động người DTTS là một hướng đi đúng. Sau thành công của nghề may, huyện Khánh Sơn đang hướng tới những nghề khác. “Hiện nay, Trung tâm đã liên hệ với một số doanh nghiệp ở các tỉnh lân cận để nhận lao động học một số nghề phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Hy vọng, thời gian tới sẽ có thêm nhiều lao động người DTTS vào làm việc tại các công ty, nhà máy, từ đó làm tiền đề cho việc xuất khẩu lao động”, ông Tạo chia sẻ.
GIANG ĐÌNH - BÍCH LA





