08:03, 22/03/2013

Điểm tựa cho sinh viên nghèo

Triển khai từ cuối năm 2006, đến nay, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên thực sự là điểm tựa, tiếp bước cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

Triển khai từ cuối năm 2006, đến nay, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HS-SV) thực sự là điểm tựa, tiếp bước cho nhiều HS-SV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

Cũng như nhiều gia đình khác ở huyện Khánh Sơn, mấy năm nay, gia đình bà Bo Bo Thị Bông (thị trấn Tô Hạp) đã được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Sơn tạo điều kiện cho vay vốn từ chương trình tín dụng đối với HS-SV. Bà Bông chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, kinh tế phụ thuộc vào mấy sào bắp trên rẫy. Vì vậy, việc lo cho 5 người con ăn học rất khó khăn. Nếu không có chương trình cho vay này, tôi không biết làm cách nào để có tiền lo cho con”. Nhờ chương trình này nên em Bo Bo Thị Ngọc Thúy - con bà Bông đã có điều kiện theo học hết khóa đào tạo tại Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang. “Hiện nay, em đã tốt nghiệp và đang làm việc tại Văn phòng Đảng ủy thị trấn Tô Hạp. Từ tiền lương hàng tháng, em đã trích một phần để trả nợ vay (đến nay đã trả được 3,5 triệu đồng), một phần em phụ giúp mẹ lo cho 2 em đang học ở Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang” - Thúy cho biết. Tương tự Thúy, nhiều HS-SV là con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ khó khăn về kinh tế trên địa bàn huyện đã được tiếp sức đến trường.

Từ chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, nhiều gia đình đã có điều kiện cho con em đến trường.
Từ chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, nhiều gia đình đã có điều kiện cho con em đến trường. (Trong ảnh: Gia đình học sinh sinh viên đến giao dịch tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện)

Theo ông Huỳnh Đình Lộc - Chủ tịch UBND thị trấn Tô Hạp, hiện nay, địa phương vẫn còn nhiều hộ nghèo, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nên rất khó khăn trong việc lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Những năm qua, nhờ chương trình cho vay đối với HS-SV có hoàn cảnh khó khăn, nhiều con em của các hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có điều kiện theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong số đó, nhiều em sau khi tốt nghiệp ra trường đã trở về làm việc tại địa phương và đang trả dần nợ vay cho ngân hàng.   

Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Sơn, từ năm 2006 đến nay, tổng dư nợ chương trình tín dụng đối với HS-SV trên địa bàn huyện đạt hơn 6,8 tỷ đồng, chiếm 8,4% tổng dư nợ của Ngân hàng; có hơn 400 hộ gia đình vay vốn từ chương trình này. Thông qua tổ chức đoàn thể tại các xã, thị trấn, Ngân hàng triển khai chương trình đến tận hộ dân. Việc xét duyệt cho vay được thực hiện đúng đối tượng, không để trường hợp gia đình nào đang gặp khó khăn không được vay vốn, con em phải nghỉ học; 100% số hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích...

Không chỉ tiếp sức cho HS-SV đến trường, chương trình tín dụng đối với HS-SV còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương, bởi không ít HS-SV sau khi học đã trở về địa phương làm việc. Để phát huy hiệu quả của chương trình này, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều HS-SV được tiếp cận vốn vay, ông Trần Văn Khuê - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Khánh Sơn kiến nghị: “Thời gian tới, Chính phủ nên xem xét mở rộng đối tượng được vay vốn từ chương trình tín dụng đối với HS-SV. Cụ thể, nên tạo điều kiện cho những gia đình có từ 2 HS-SV đang học đại học, cao đẳng hoặc trung cấp chuyên nghiệp được vay vốn. Hiện nay, mức cho vay 10 triệu đồng/người/năm học là thấp so với nhu cầu thực tế; vì vậy, Chính phủ nên xem xét tăng thêm hạn mức cho vay đối với mỗi HS-SV”.

BÍCH LA - NHÂN TÂM