09:06, 05/06/2012

Nhiều lao động Trung Quốc ở Khánh Hòa vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Chiều ngày 4-6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo xác minh mới nhất của đơn vị này, có đến 11 trong tổng số 19 lao động Trung Quốc ở Khánh Hòa vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Chiều ngày 4-6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, theo xác minh mới nhất của đơn vị này, có đến 11 trong tổng số 19 lao động Trung Quốc ở Khánh Hòa vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam. Toàn bộ 19 công dân Trung Quốc này được sáu doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam thuê nuôi trồng thủy sản tại TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh. Quá trình kiểm tra cho thấy những người Trung Quốc làm việc ở các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm các quy định về cư trú và lao động trên lãnh thổ Việt Nam.

Cụ thể, tại TP. Cam Ranh, trên bè cá của Công ty TNHH Song Phong tại vịnh Cam Ranh (thuộc phường Cam Linh) do ông Võ Thanh Phong ở TP. Hồ Chí Minh làm giám đốc, nuôi cá mú từ năm 2002 đến nay, có hai người Trung Quốc là Ou Ha (tên thường gọi là A Keng) và Deng You Gan (tên thường gọi là A Cang) không đăng ký tạm trú tại địa phương. Tại trại nuôi tôm giống của Doanh nghiệp tư nhân Xuân Thịnh  ở phường Cam Phúc Bắc có hai lao động Trung Quốc là Yang Yue Myng và Rian Ming, cả hai người này đều không có giấy phép lao động. Ở cơ sở thu mua tôm hùm tại phường Cam Phúc Bắc có ông Chen Yue Ming là người Trung Quốc, không có giấy phép lao động. Tại TP. Nha Trang, trong số sáu người Trung Quốc đang hoạt động thu mua hải sản thì có ba người là các ông Zhou Ri Hua, Mai Zhong Qing, Li Xie đều không có giấy phép lao động, không có thẻ cư trú. Ở thị xã Ninh Hòa, trong trại nuôi tôm thẻ chân trắng của Doanh nghiệp tư nhân Tín Mỹ có hai người Trung Quốc Tang Guo Hui và Jin Pei Ning đều không có giấy phép lao động, không có thẻ cư trú. Trong trại nuôi tôm thẻ chân trắng ở thôn Ninh Tịnh (xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa), ông You Zhao Chao (A Xiu) làm việc ở đây đã lâu, không có giấy phép lao động, đã cưới vợ người Việt Nam năm 2009 và thường trú tại phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.

Theo Bộ đội biên phòng Khánh Hòa, năm người Trung Quốc làm việc tại TP. Cam Ranh đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính mức 3,5 triệu đồng/người về hành vi không đăng ký tạm trú; 15 triệu đồng/người về hành vi không giấy phép lao động. Sáu người vi phạm còn lại ở tại thị xã Ninh Hòa và TP Nha Trang đang được xử lý và buộc phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

P.V