Ngày 5-10, tại TP. Nha Trang, Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm...
Ngày 5-10, tại TP. Nha Trang, Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an) tổ chức hội thảo về “Tăng cường công tác kiểm soát tiền chất trong tình hình mới”. Đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Tổng cục Hải quan, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, các tỉnh trọng điểm về ma túy trên cả nước cùng đại diện của Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tham gia hội thảo.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đánh giá công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong đó có kiểm soát tiền chất trong tình hình mới. Theo đánh giá của Bộ Công an, hiện nay, tình hình ma túy ngày càng có những diễn biến phức tạp, xu hướng lạm dụng ma túy tổng hợp đang dần thay thế các loại ma túy truyền thống. Các hoạt động liên quan đến tiền chất có những diễn biến khó lường. Lượng tiền chất xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, sử dụng có xu hướng tăng nhanh, nhất là trong thời gian gần đây lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá một số vụ án sản xuất trái phép ma túy tổng hợp từ tiền chất. Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng tiền chất Pseudo Ephedrin có trong thuốc cảm, cúm TIFFY, DECOLGEN để “chế” ma túy tổng hợp Methamphetamin tại một số địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa… Đại diện Bộ Công Thương, Bộ Y tế đều cho rằng, tình hình kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế còn có những khó khăn, vướng mắc, vì thế cần có các giải pháp kiểm soát chặt chẽ tiền chất trong nội địa đến khâu cuối cùng nhằm ngăn chặn thất thoát tiền chất vào sản xuất ma túy bất hợp pháp, nhưng vẫn đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, phục vụ dân sinh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách hiệu quả.
T.LONG



