
Ngày 18-8, ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các sở, ngành liên quan tiếp ngài Fabrice Mauries - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 18-8, ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các sở, ngành liên quan tiếp ngài Fabrice Mauries - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh.
Ngài Fabrice Mauries đánh giá cao sự phát triển của TP. Nha Trang; đồng thời khẳng định, sự phát triển này có phần đóng góp tích cực của lãnh đạo tỉnh. Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp nhìn nhận, thời gian qua, Khánh Hòa đã hợp tác thành công với tỉnh Morbihan (Pháp). Hai bên đã hợp tác thành công trong các đợt tổ chức Festival biển, góp phần nâng cao uy tín của lễ hội ngày ra thế giới. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, quan hệ hai bên tiếp tục giữ được sự phát triển. Tuy nhiên hiện nay, đầu tư của các doanh nghiệp Pháp vào Khánh Hòa còn ít, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, công ty gia đình. Tổng Lãnh sự cũng cho biết, phía Pháp đang hỗ trợ vốn đầu tư thí điểm dự án cấp nước - lọc nước tại TP. Nha Trang thông qua Công ty Cấp thoát nước tỉnh. Đây là dự án hiện đại, Khánh Hòa là địa phương đầu tiên được Pháp đầu tư thí điểm tại Việt Nam. Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp cũng kiến nghị, tỉnh cần xem xét nới rộng thời gian cấp thẻ lưu trú của cộng đồng người Pháp sống tại địa phương.
![]() |
| Ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho ngài Fabrice Mauries. |
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp về Nha Trang - Khánh Hòa. Ông Trần Sơn Hải cũng nhìn nhận mối quan hệ hợp tác giữa Khánh Hòa và Pháp ngày càng phát triển; tuy nhiên mối quan hệ thương mại hai bên chưa phát huy hết tiềm năng hiện có, tỷ trọng đầu tư của các doanh nghiệp Pháp vào Khánh Hòa còn khiêm tốn. Ông Trần Sơn Hải hy vọng, trong nhiệm kỳ Tổng Lãnh sự tại Việt Nam, ngài Fabrice Maurìes tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển hơn. Đồng thời cũng mong muốn các doanh nghiệp kinh doanh du lịch của Pháp có mối quan hệ với doanh nghiệp kinh doanh du lịch Khánh Hòa để tạo tour đưa khách du lịch Pháp đến Khánh Hòa. Ông Trần Sơn Hải cũng ghi nhận những kiến nghị của Tổng Lãnh sự Cộng hòa để Pháp xem xét trong công tác chỉ đạo, điều hành trên cơ sở những quy định của pháp luật Việt Nam. Ông Trần Sơn Hải cho biết, sẽ chỉ đạo Công ty Cấp thoát nước sớm hoàn thiện thủ tục thực hiện dự án; đồng thời đề nghị Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp xúc tiến để nguồn vốn sớm đến với địa phương. Tỉnh sẽ chỉ đạo sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhất.
Ngài Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp cho biết sẽ chuyển những đề xuất của tỉnh Khánh Hòa đến các cơ quan chức năng của Pháp.
° Cùng ngày, ông Trần Sơn Hải cũng tiếp ngài Amnon Efrat - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Isarel.
Tại buổi làm việc, ngài Đại sứ mong muốn được hợp tác với Khánh Hòa trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch. Ngài đại sứ cho biết, hiện nay, Isarel có một dự án đầu tư về du lịch đang làm các thủ tục đầu tư tại Khánh Hòa. Ngài hy vọng, dự án này sẽ nhận được sự hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa để sớm khởi công xây dựng.
![]() |
| Ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa (bìa phải) tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Isarel. |
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải cảm ơn sự quan tâm của ngài Đại sứ dành cho Khánh Hòa cũng như các mối quan hệ của Isarel đối với Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng trong thời gian qua. Ông Trần Sơn Hải mong muốn, trong thời gian đến, quan hệ hợp tác của hai bên ngày càng sâu rộng hơn; phía Isarel có sự hợp tác, giúp đỡ Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh về giống, công nghệ, đào tạo nhân lực ngành Nông nghiệp. Ông Trần Sơn Hải cho biết, với quan điểm của Chính phủ Việt Nam nói chung và chính quyền tỉnh Khánh Hòa nói riêng sẽ hết lòng ủng hộ và tạo điều kiện để nhà đầu tư lĩnh vực du lịch của Isarel vào hoạt động. Đồng thời hy vọng, nhà đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư, góp phần quảng bá tiềm năng Khánh Hòa, đưa lượng khách du lịch Isarel đến Khánh Hòa ngày càng tăng.
Trong chuyến công tác tại Khánh Hòa, ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Isarel cũng đến thăm và làm việc tại Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh và Trường Đại học Nha Trang.
HOÀNG TRIỀU



