Sở Y tế cho biết, tính đến ngày 17-8, toàn tỉnh Khánh Hòa có 405 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 144 trường hợp chỉ trong vòng nửa tháng (so với thời điểm cuối tháng 7-2011).
Sở Y tế cho biết, tính đến ngày 17-8, toàn tỉnh Khánh Hòa có 405 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (TCM), tăng 144 trường hợp chỉ trong vòng nửa tháng (so với thời điểm cuối tháng 7-2011). Đây là tốc độ tăng khá nhanh, trong đó TP. Nha Trang là địa phương có số ca mắc bệnh TCM nhiều nhất với 201 ca, tiếp theo là Ninh Hòa 91 ca, Cam Lâm 36 ca, Diên Khánh 22 ca, Cam Ranh 18 ca, Khánh Sơn 17 ca, Vạn Ninh 11 ca và Khánh Vĩnh 9 ca. Tuy chưa có trường hợp nào tử vong nhưng đã có 5 ca biến chứng, có dấu hiệu thần kinh, 3 ca phải chuyển tuyến Trung ương điều trị. Hiện có một ca độ 2a từ Ninh Hòa chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đang phải thở máy.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh TCM, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp cho ngành Y tế hơn 1,1 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động như: tập huấn về các biện pháp phòng, chống dịch, in tờ rơi, mua hóa chất, thuốc điều trị đặc hiệu, dụng cụ hóa chất sát khuẩn… Tuy nhiên, theo bác sĩ Lê Trung Hải (Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế), khó khăn nhất hiện nay là không khu trú được ổ dịch do bệnh nhân không tập trung mà rải rác khắp địa bàn. Chính vì vậy, việc cần làm hiện nay là tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó chú trọng việc giữ gìn vệ sinh cá nhân; rửa sạch các dụng cụ, vật dụng, đồ chơi, sàn nhà bằng nước và xà phòng, sau đó khử trùng bằng Cloramin B 5%; đeo khẩu trang mũi miệng khi hắt hơi hoặc ho; tránh tiếp xúc gần gũi với trẻ bị bệnh TCM, đồng thời cách ly trẻ bệnh trong tuần lễ đầu tiên.
NGỌC KHÁNH


