Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn tại cuộc họp giao ban trực tuyến với 8 địa phương trọng điểm về bệnh dịch tay chân miệng vừa qua.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn tại cuộc họp giao ban trực tuyến với 8 địa phương trọng điểm về bệnh dịch tay chân miệng (TCM) vừa qua.
8 địa phương này gồm 6 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và 2 tỉnh, thành phố phía Bắc.
Theo báo cáo chi tiết diễn biến của bệnh TCM của các tỉnh và kết quả tổng hợp, tình hình dịch bệnh này vẫn diễn biến phức tạp nhưng đã có chiều hướng giảm trong 3 tuần gần đây, cá biệt có tỉnh 6 tuần trở lại đây số người mắc bệnh giảm. Đánh giá của khối lâm sàng và điều trị cho thấy phác đồ điều trị bệnh TCM thích ứng, đặc biệt công tác phòng, chống dịch và các giải pháp các địa phương đang triển khai phòng, chống dịch bệnh TCM khá hiệu quả; chủng virus gây TCM không có biến đổi...
Kết luận buổi giao ban trực tuyến, sau khi nghe các địa phương báo cáo và ý kiến các chuyên gia dịch tễ lâm sàng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nhất trí với ý kiến của các địa phương chưa công bố dịch và yêu cầu các địa phương thực hiện báo cáo giám sát tình hình dịch TCM hàng ngày theo quy định công tác phòng, chống dịch nhóm B; tuyệt đối không được lơ là và coi thường trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch TCM trong thời gian tới. Thứ trưởng nhấn mạnh, các địa phương phải thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch và Công điện của Thủ tướng Chính phủ ngày 18-8, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và Bộ Y tế về diễn biến của dịch TCM tại địa phương mình.
Theo báo cáo của các địa phương, đến chiều 20-8, cả nước đã tiếp nhận trên 35.000 ca mắc bệnh TCM tại 52 tỉnh, thành phố và đã có 83 ca tử vong tại 17 tỉnh, thành phố. Tại Khánh Hòa, hiện toàn tỉnh có 405 trường hợp mắc bệnh TCM, tăng 144 trường hợp chỉ trong vòng nửa tháng (so với thời điểm cuối tháng 7-2011). Trong đó, TP. Nha Trang là địa phương có số ca mắc bệnh TCM nhiều nhất với 201 ca, tiếp theo là Ninh Hòa 91 ca, Cam Lâm 36 ca, Diên Khánh 22 ca, Cam Ranh 18 ca, Khánh Sơn 17 ca, Vạn Ninh 11 ca và Khánh Vĩnh 9 ca.
P.V


