
Từ ngày 3-2 đến 8-2 (tức mùng 1 đến mùng 6 Tết), tại Khu di tích văn hóa Tháp Bà Ponagar (Nha Trang) diễn ra các chương văn hóa nghệ thuật phục vụ khách tham quan và cúng Mẫu đầu năm.
Từ ngày 3-2 đến 8-2 (tức mùng 1 đến mùng 6 Tết), tại Khu di tích văn hóa Tháp Bà Ponagar (Nha Trang) diễn ra các chương văn hóa nghệ thuật phục vụ khách tham quan và cúng Mẫu đầu năm.
![]() |
| Nghệ nhân Trượng Thị Gạch (66 tuổi) biểu diễn quy trình làm gốm phục vụ khách tham quan. |
Tham quan di tích Tháp Bà Ponagar những ngày này, du khách không chỉ được thưởng thức các điệu múa cổ truyền của dân tộc Chăm như vũ điệu Apsara, Hương quê, Xuân về trên tháp cổ, Điệp khúc giao duyên, Panduranga, múa gáo dừa… mà còn được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân Chăm đến từ các làng nghề gốm Bàu Trúc và thổ cẩm Mỹ Nghiệp (tỉnh Ninh Thuận) biểu diễn quy trình làm gốm, dệt thổ cẩm bằng chính đôi tay khéo léo của mình.
Làng gốm Bàu Trúc và làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp là 2 làng nghề truyền thống lâu đời và danh tiếng trong nước và thế giới, các sản phẩm đều được làm ra từ chính bàn tay tài hoa và khéo léo của các nghệ nhân. Trong đó, gốm Bàu Trúc là sản phẩm được hình thành từ nguyên liệu chính là đất sét được lấy từ đất ruộng ở đồng Hamu Craok trộn với cát vàng nhuyễn lấy từ sông Quao. Sau khi phơi khô, đập nhỏ và ngâm trong nước 24 tiếng, đất sét được trộn đều với cát mịn và nước. Hỗn hợp này khi được trộn nhuyễn sẽ có độ dẻo đặc biệt giúp sản phẩm có độ bền dai. Hoa văn được trang trí trên thân gốm thường là những đường khắc, vạch hình sóng biển, chấm vỏ sò, hoa văn móng tay… Phụ thuộc vào nghệ thuật ém khói khi nung của các nghệ nhân, sản phẩm tạo ra có vết màu loang đặc sắc như: vàng đỏ, đỏ hồng, đen xám, vệt nâu rất cổ kính và độc đáo.
Ngọc Thảo





