08:10, 19/10/2010

Khai mạc Đại hội tim mạch học quốc gia Việt Nam lần thứ XII

Ngày 18-10, tại Nha Trang đã diễn ra Đại hội tim mạch học Quốc gia Việt Nam lần thứ XII. Tham dự Đại hội có hơn 1.000 đại biểu gồm các giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong và ngoài nước.

Ngày 18-10, tại Nha Trang đã diễn ra Đại hội tim mạch học Quốc gia Việt Nam lần thứ XII. Tham dự Đại hội có hơn 1.000 đại biểu gồm các giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong và ngoài nước. Ông Võ Lâm Phi - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đến dự.

Nội dung của Đại hội lần này tập trung nghiên cứu, thảo luận ở 7 chuyên đề: rối loạn nhịp; tim mạch dự phòng; phẫu thuật tim và tim mạch nhi; bệnh động mạch vành; tim mạch học lâm sàng; chuẩn đoán hình ảnh tim mạch và tim mạch can thiệp. Gần 100 báo cáo khoa học được trình bày tại Đại hội như: Nghiên cứu ứng dụng điện sinh lý học tim để chẩn đoán và điều trị một số rối loạn nhịp thất bằng năng lượng sóng có tần số radio; Theo dõi ngắn hạn các thông số tạo nhịp thất từ vùng vách đường ra thất phải; Dự báo nguy cơ mắc bệnh vành và mạch não trong 10 năm bằng thang điểm; Điều trị tiêu sợi huyết cho bệnh nhân kẹt van hai lá cơ học do huyết khối; Giá trị của một số yếu tố lâm sàng trong tiên lượng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua da… qua đó giúp các đại biểu có nhìn tổng quan và rõ nét hơn về tim mạch học. Theo Tổ chức Y tế thế giới, hàng năm trên thế giới có khoảng 17,2 triệu người tử vong do các bệnh liên quan đến tim mạch.

Được biết, trước đó (ngày 17-10), nằm trong hoạt động của Đại hội, Hội Tim mạch Việt Nam và Khánh Hòa phối hợp với Thành đoàn TP. Nha Trang tổ chức buổi “Đi bộ đồng hành vì sức khỏe tim mạch phụ nữ” với gần 2.000 người tham gia.

T.L