04:10, 19/10/2010

Khởi công Khu tái định cư - Dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả

Chiều 16-10, UBND 2 tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên và Bộ Giao thông vận tải; Công ty Cổ phần Đầu tư đèo Cả tổ chức lễ khởi công Khu tái định cư - Dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả.

Chiều 16-10, UBND 2 tỉnh Khánh Hòa - Phú Yên và Bộ Giao thông vận tải (GTVT); Công ty Cổ phần Đầu tư đèo Cả tổ chức lễ khởi công Khu tái định cư - Dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả (HĐBQĐC). Đến dự có các ông: Hồ Nghĩa Dũng - Bộ trưởng Bộ GTVT; Nguyễn Hồng Quân - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Chiến Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòacùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên…

Dự án HĐBQĐC - Quốc lộ 1A thuộc địa phận 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa có chiều dài toàn tuyến khoảng 11,125km do Công ty Cổ phần đầu tư đèo Cả làm chủ đầu tư. Tổng quy mô dự án khoảng 10.000 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Hiện 2 ngân hàng của Pháp là Crédit Agricole Corporate and Investment và Societe Generale đã ký kết tài trợ vốn cho toàn bộ dự án. Sau khi hoàn thành, HĐBQĐC sẽ dài khoảng 6km gồm 2 đường hầm với 4 làn xe, 2 cầu, vận tốc thiết kế là 80km/h và có thể chịu được động đất cấp 7. Trong đó, Khu tái định cư - HĐBQĐC có diện tích khoảng 7,9ha được xây dựng để ổn định cuộc sống cho hơn 200 hộ dân, mỗi hộ sẽ được bố trí khoảng 250m2 đất. Khu tái định cư sẽ được đầu tư hoàn chỉnh về hệ thống giao thông, điện, nước sinh hoạt cùng các công trình công cộng như: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trụ sở thôn, chợ… Dự kiến toàn bộ Dự án HĐBQĐC sẽ hoàn thành vào năm 2014.

Các vị lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công Khu tái định cư - Dự án Hầm đường bộ qua đèo Cả

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Nghĩa Dũng - Bộ trưởng Bộ GTVT khẳng định: Đây là dự án quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng GTVT hướng vào phục vụ trực tiếp ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Bộ trưởng mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ của chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa trong công cuộc phát triển, quản lý khai thác hạ tầng GTVT trên địa bàn. Đối với các nhà đầu tư, Bộ trưởng tin tưởng sẽ huy động tốt nguồn lực theo cam kết để xây dựng, hoàn thiện, đưa dự án vào khai thác theo đúng kế hoạch đề ra.

CẨM VÂN