02:05, 18/05/2022

Bế mạc Trại sáng tác mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang – Chiến tranh cách mạng năm 2022

Sáng 18-5, tại Nhà sáng tác Nha Trang (TP. Nha Trang), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - đơn vị thường trực Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng tổ chức bế mạc Trại sáng tác mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng năm 2022.

 

Sáng 18-5, tại Nhà sáng tác Nha Trang (TP. Nha Trang), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - đơn vị thường trực Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật đề tài Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng (LLVT - CTCM) tổ chức bế mạc Trại sáng tác mỹ thuật đề tài LLVT - CTCM năm 2022.

 

Thượng tá Lê Vũ Huy phát biểu bế mạc Trại sáng tác.
Thượng tá Lê Vũ Huy phát biểu bế mạc Trại sáng tác.

 

Đây là Trại sáng tác thứ 2 của Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật đề tài LLVT - CTCM giai đoạn 2021 - 2025, thu hút 15 họa sĩ trong và ngoài quân đội tham gia. 

 

Thượng tá Lê Vũ Huy trao Giấy chứng nhận tham gia Trại sáng tác cho các họa sĩ.
Thượng tá Lê Vũ Huy trao Giấy chứng nhận tham gia Trại sáng tác cho các họa sĩ.

 

Trong thời gian 15 ngày, với tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, nhiệt tình say mê sáng tạo về đề tài LLVT-CTCM, các họa sĩ đã sáng tác được 30 tác phẩm tranh sơn dầu, acrylic, sơn mài... có ý tưởng trong sáng tạo hình tượng nghệ thuật và hình thức ngôn ngữ biểu đạt phong phú, bám sát định hướng chủ đề, nội dung sáng tác của Ban tổ chức. Trong đó, các tác giả đã tích cực khai thác chủ đề đấu tranh giải phóng dân tộc; khắc họa hình ảnh người chiến sĩ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

 

Thượng tá Lê Vũ Huy trao tặng tranh cho các đơn vị.
Thượng tá Lê Vũ Huy trao tặng tranh cho các đơn vị.

 

 

Theo Thượng tá Lê Vũ Huy - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật đề tài LLVT - CTCM năm 2022, nhìn chung các họa sĩ - trại viên tham gia Trại sáng tác năm nay đã tạo ra những tác phẩm phong phú về nội dung, bám sát đề tài LLVT - CTCM, mới về hình thức thể hiện, sẵn sàng tham dự các triển lãm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Mỹ thuật Việt Nam và các triển lãm trong khu vực, tiến tới tham dự triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài LLVT - CTCM giai đoạn 2019 - 2024; tham gia xét Giải thưởng Văn học nghệ thuật và báo chí 5 năm của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021 - 2025. Trong thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp tục tổ chức các Trại sáng tác, tổ chức các cuộc triển lãm mỹ thuật đề tài LLVT - CTCM, hình ảnh người chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, nhằm đưa các tác phẩm mỹ thuật đến với công chúng yêu nghệ thuật tạo hình.

 

Ban tổ chức tiếp nhận tranh do các họa sĩ tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Ban tổ chức tiếp nhận tranh do các họa sĩ tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

 

Tại buổi bế mạc, Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận tham gia Trại sáng tác cho các họa sĩ và tiếp nhận 5 bức tranh do các họa sĩ tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; đồng thời Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tặng 3 bức tranh cho các đơn vị: Trường Sĩ quan không quân, Trung đoàn 920 - Quân chủng Phòng không – Không quân, Nhà sáng tác Nha Trang.

 

THẾ ANH