10:07, 16/07/2021

Kỷ niệm ngày Quốc tế Nelson Mandela (18-7)

Nelson Mandela sinh ngày 18-7-1918 tại Mvezo, một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Umtata, thủ phủ Transkei. Ông đã dành cả cuộc đời mình để đấu tranh cho đất nước Nam Phi thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid vì tất cả quyền bình đẳng của con người.
 

Nelson Mandela sinh ngày 18-7-1918 tại Mvezo, một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Umtata, thủ phủ Transkei. Ông đã dành cả cuộc đời mình để đấu tranh cho đất nước Nam Phi thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid vì tất cả quyền bình đẳng của con người.
 
 
 
Sau 27 năm (1964 - 1990) bị chính quyền Apartheid bắt giam với án chung thân, ông vẫn kiên định với lý tưởng của mình - đấu tranh xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Đến năm 1990, dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, ông được trả tự do và tiếp tục đấu tranh, dẫn dắt nhân dân Nam Phi thoát khỏi xiềng xích của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Năm 1993, chế độ Apartheid bị xóa bỏ ở Nam Phi. Năm 1994, trong cuộc bầu cử dân chủ, ông đã trở thành vị tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi. Trong 10 năm, ông nhanh chóng đưa đất nước này trở thành nền kinh tế phát triển nhất châu Phi. 
 
Nhằm tôn vinh những cống hiến không mệt mỏi của ông, tháng 11-2009, khóa 64 của Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thống nhất lấy ngày 18-7 hàng năm (ngày sinh của ông) là ngày Quốc tế Nelson Mandela nhằm tập hợp tình đoàn kết của cộng đồng trong việc xây dựng và gìn giữ hòa bình, ổn định và công bằng xã hội trên toàn thế giới. Nhân kỷ niệm 100 năm năm sinh Nelson Mandela, ngày 5-12-2018, Bộ Thông tin và Truyền thông nước ta phát hành bộ tem “Nelson Mandela 1918 - 2013” nhằm tôn vinh ông - một biểu tượng về thông điệp tự do, tôn trọng và quyền con người. Bộ tem có 1 mẫu, giá mặt 4.000đ do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế.
 
Nelson Mandela qua đời vào ngày 5-12-2013 trong sự thương tiếc, yêu mến, kính trọng của nhân dân trên thế giới và nhân dân Nam Phi. Ông đã được trao giải thưởng Nobel hòa bình năm 1993 và nhiều giải thưởng cao quý khác như: Giải thưởng Lênin, giải thưởng Tự do của Mỹ… Ông sống mãi với danh hiệu “Người anh hùng huyền thoại của Nam Phi”.
 
Ngụy Như Ánh