11:10, 13/10/2020

19 tác phẩm đoạt Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai, ngày 13-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức lễ vinh danh và trao Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019...
 

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai, ngày 13-10, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức lễ vinh danh và trao Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019...
 
Giải báo chí về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019 có chủ đề “Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng”. Sau hơn 5 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 896 tác phẩm ở 5 loại hình báo chí; trong đó, báo in 347 tác phẩm, báo điện tử 302 tác phẩm, truyền hình 112 tác phẩm, phát thanh 59 tác phẩm, ảnh báo chí 52 tác phẩm... Giải đã thu hút 602 tác giả là những nhà báo, phóng viên, cộng tác viên của hơn 120 cơ quan thông tấn báo chí từ trung ương đến địa phương tham gia.
 
 
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019.
Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019.
 
Ban tổ chức đã chấm và trao 2 tác phẩm đạt giải Nhất, 7 tác phẩm đạt giải Nhì, 10 tác phẩm đạt giải Ba...
 
Kết thúc buổi lễ, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phát động Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống thiên tai lần thứ hai năm 2020 với chủ đề "Vì một xã hội an toàn trước thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu"...
 
Cùng ngày, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã trao giải cho các cuộc thi: “Sáng kiến về phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho cư dân ven biển” và “Xung kích phòng, chống thiên tai”.
 
Theo Hà Nội Mới