11:08, 23/08/2019

Tem về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013) sinh ngày 25-8-1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông được phong quân hàm Đại tướng vào năm 1948, là Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên ở nước ta.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013) sinh ngày 25-8-1911 tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông được phong quân hàm Đại tướng vào năm 1948, là Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên ở nước ta. Đại tướng còn giữ nhiều chức vụ quan trọng khác của Đảng và Nhà nước như: Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, là đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII, là Tổng chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Với công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của quốc tế. Hình ảnh vị “Đại tướng của nhân dân” được đưa lên tem bưu chính Việt Nam trong các bộ tem sau:

 


- Bộ tem “Kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ” phát hành ngày 7-5-1984 gồm 7 mẫu tem và 1 tem khối, do họa sĩ Huy Toàn thiết kế. Trong đó, mẫu tem mã số 1485 và tem khối giới thiệu “Bộ chỉ huy chiến dịch”, trong đó có hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng bên phải Bác Hồ.


- Bộ tem “Kỷ niệm 50 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam” phát hành ngày 22-12-1994 gồm 4 mẫu, do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế. Trong đó, mẫu tem mã số 2644 giới thiệu hình ảnh “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy đeo súng ngắn đứng trước hàng quân.


- Bộ tem “Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013)” phát hành ngày 25-8-2017 gồm 1 mẫu tem, 1 tem khối và 5 bưu ảnh do họa sĩ Nguyễn Du thiết kế, với chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trang phục quân đội giản dị, gần gũi, nhưng toát lên khí phách của một chiến sĩ cộng sản kiên cường, một nhà lãnh đạo chính trị quân sự lỗi lạc, một vị tướng có tầm nhìn chiến lược sâu sắc. Nền mẫu tem là biểu tượng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - thiên sử vàng của dân tộc. Riêng tem khối, chân dung Đại tướng là hình ảnh trung tâm, phía dưới là hình ảnh thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.


Việc phát hành những bộ tem trên đã thể hiện sự kính trọng, biết ơn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đối với những công lao, cống hiến, sự hi sinh và tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.   

   
Ngụy Như Ánh