10:12, 01/12/2018

Tem về SEA Games

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là sự kiện thể thao quan trọng nhất đối với các nước trong khu vực. Đến nay đã diễn ra 29 lần đại hội với 11 nước tham gia (Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam).

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) là sự kiện thể thao quan trọng nhất đối với các nước trong khu vực. Đến nay đã diễn ra 29 lần đại hội với 11 nước tham gia (Brunei, Campuchia, Đông Timor, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam).

 


Mỗi lần đến kỳ đại hội, các nước trong khu vực đều phát hành tem chào mừng. Riêng nước ta, ngày 1-7-2003, Bộ Thông tin - Truyền thông đã phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 22” do nước ta đăng cai tổ chức từ ngày 5 đến 13-12-2003. Với tông màu rực rỡ, tươi sáng, hình ảnh sinh động… hai họa sĩ Võ Lương Nhi và Ngô Tường Liên đã thể hiện không khí vui tươi, tưng bừng, sôi động của ngày hội lớn. Bộ tem có 4 mẫu, thể hiện 4 môn thi đấu trọng tâm của nước ta: bóng đá (800đ), điền kinh (2.000đ), bơi thuyền (3.000đ), vật tự do (7.000đ) và 1 tem khối nền in hình sân vận động có 11 lá cờ các nước tham gia, cùng biểu tượng SEA Games và linh vật của đại hội lần thứ 22, giá mặt 10.000đ. Điểm đặc biệt của bộ tem là hai họa sĩ đã thiết kế lá cờ đỏ sao vàng nổi bật ở vị trí trung tâm các mẫu tem.


Sau khi nước Brunei xin rút lui, không đăng cai tổ chức SEA Games lần thứ 30 vào năm 2019, tối 30-8-2017, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á chính thức trao quyền cho nước Philippines đăng tổ chức SEA Games lần thứ 30.


Ngụy Như Ánh