09:09, 22/09/2018

Kỷ niệm 155 năm ngày sinh bác sĩ A.Yersin

Ngày 22-9, Hội Ái mộ Yersin tổ chức lễ kỷ niệm 155 năm ngày sinh bác sĩ A.Yersin (22-9-1863 – 22-9-2018).
 

Ngày 22-9, Hội Ái mộ Yersin tổ chức lễ kỷ niệm 155 năm ngày sinh bác sĩ A.Yersin (22-9-1863 – 22-9-2018).
 
 
Trong không khí trang trọng, thân ái, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến, tình cảm của bác sĩ A.Yersin – công dân danh dự Việt Nam. 

 

Đại diện Hội Ái mộ Yersin trao giải thưởng Yersin cho các em học sinh.
Đại diện Hội Ái mộ Yersin trao giải thưởng Yersin cho các em học sinh.

 

Bác sĩ A.Yersin sinh tại Thụy Sĩ, nhập quốc tịch Pháp và thi đỗ bác sĩ y khoa năm 1888. Năm 1891, ông đặt chân lên mảnh đất Nha Trang và đã sống tại đây nửa thế kỷ cho đến ngày qua đời (1-3-1943). Trong nửa thế kỷ đó, ông là người đầu tiên tìm ra vi khuẩn bệnh dịch hạch và thuốc phòng chữa căn bệnh này. Ông sáng lập ra Viện Pasteur Nha Trang năm 1895; sáng lập và làm hiệu trưởng đầu tiên trường y khoa Việt Nam (nay là Đại học y Hà Nội) năm 1902. Trong vai trò của một nhà thám hiểm, ông đã khám phá ra cao nguyên Lang Biang làm tiền đề cho sự phát triển của thành phố Đà Lạt như ngày nay.
 
 
Đối với người dân Nha Trang, nhất là với những người dân nghèo ở khu vực Xóm Cồn, ông đã có nhiều việc làm để lại tình cảm sâu sắc trong lòng người dân. Hiện nay, nhiều di tích liên quan đến bác sĩ A.Yersin vẫn còn hiện hữu như khu mộ của ông ở Suối Dầu; khu nhà làm việc trên đỉnh Hòn Bà; bảo tàng Yersin… 
 
 
Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã có những ý kiến tọa đàm về khu mộ Yersin và khu nhà làm việc của ông ở Hòn Bà. Nhân dịp này, Hội Ái mộ Yersin đã trao giải thưởng Yersin lần thứ 4 cho 6 học sinh xuất sắc của Trường THCS Yersin (TP. Nha Trang) và Trường THCS Suối Cát (huyện Cam Lâm), mỗi giải thưởng trị giá 4 triệu đồng. Trung tâm ngoại ngữ Yersin cũng trao 10 suất học bổng cho học sinh Trường THCS Yersin, mỗi học bổng trị giá 1,5 triệu đồng.
 
 
N.T