09:06, 24/06/2016

Đi tìm nét đẹp trong huyền sử Việt

Nhà điêu khắc (NĐK) Đoàn Xuân Hùng được dân trong nghề đánh giá là nghệ sĩ giàu sức sáng tạo. Sau những loạt tượng mang ảnh hưởng văn hóa Chăm, kinh thánh, mới đây anh cho ra mắt loạt tác phẩm "Gốm và huyền sử cổ tích Việt Nam",  ....

Nhà điêu khắc (NĐK) Đoàn Xuân Hùng được dân trong nghề đánh giá là nghệ sĩ giàu sức sáng tạo. Sau những loạt tượng mang ảnh hưởng văn hóa Chăm, kinh thánh, mới đây anh cho ra mắt loạt tác phẩm “Gốm và huyền sử cổ tích Việt Nam”, lấy cảm hứng từ những câu chuyện huyền sử, nhân vật lịch sử và cổ tích…

 

Nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng với bức tượng Bà Triệu cưỡi trên đầu sóng dữ
Nhà điêu khắc Đoàn Xuân Hùng với bức tượng Bà Triệu cưỡi trên đầu sóng dữ


Biết NĐK Đoàn Xuân Hùng hơn 10 năm nay, tôi vẫn chưa bao giờ thôi ngạc nhiên về anh, bởi ở anh có một sức sáng tạo bền bỉ đến lạ kỳ. Trong anh luôn đầy ắp các ý tưởng, cứ bẵng đi một thời gian, anh lại cho ra đời những thể nghiệm mới. Sau loạt tác phẩm “Đất và ngụ ngôn kinh thánh”, mới đây anh lại giới thiệu với bạn bè thân hữu loạt tác phẩm “Gốm và huyền sử cổ tích Việt Nam”. Lần đầu nhìn những bức tượng lấy cảm hứng từ huyền sử Việt của anh, nhiều người không giấu được sự thích thú. Bởi những câu chuyện đã ăn sâu vào tâm thức từ ngày thơ bé nay lại hiển hiện trước mắt một cách sinh động đến lạ kỳ. Tượng Bà Triệu được làm với tư thế hiên ngang, cưỡi trên đầu sóng dữ khiến người xem không thể không nhớ đến câu nói: “Ta muốn đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người”. Hay tượng Trần Bình Trọng vung chân đá ngai vàng, gợi nhắc người xem nhớ đến câu nói thể hiện ý chí bất khuất của người tướng trẻ: “Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”… Mỗi câu chuyện, Đoàn Xuân Hùng luôn tìm kiếm những nét tạo hình riêng, có điểm nhấn để người xem nhận ra gốc gác, lai lịch của nhân vật.


Điều thú vị, trong tác phẩm của mình, NĐK Đoàn Xuân Hùng không chỉ kể lại câu chuyện lịch sử mà luôn gửi gắm vào trong đó những triết lý, những thông điệp mang tính thời đại. Thánh Gióng của anh không chỉ đơn thuần là một cậu bé lớn nhanh như thổi, nhổ tre đằng ngà đánh đuổi giặc Ân. Thánh Gióng của anh là một chàng trai vạm vỡ, có một bàn chân lớn được tạo nên từ nhiều bàn chân nhỏ, hay nói cách khác Thánh Gióng chính là đại diện cho sức mạnh, khát vọng vươn mình của cả dân tộc Việt. Thạch Sanh qua bàn tay sáng tạo của người nghệ sĩ xứ Trầm Hương không còn là anh chàng tiều phu chân chất, thật thà cầm rìu chém chết trăn tinh, thay vào đó Thạch Sanh cầm gươm chém quái thú, quân thù ở Biển Đông để khẳng định chủ quyền biển đảo của nước Việt. Chử Đồng Tử cùng vợ cưỡi hạc bay về trời nhưng đầu vẫn ngoảnh về cố hương, như muốn nhắc nhở người Việt không quên cội nguồn, quê hương. “Lịch sử Việt có hàng ngàn câu chuyện để kể, nhưng điều quan trọng nhất là những câu chuyện ấy sẽ đưa đến cho người xem những suy nghĩ gì. Điều tôi muốn không phải là sự mô phỏng lịch sử, mà quan trọng hơn là những thông điệp ẩn chứa sau đó”, anh bày tỏ.

 

Tác phẩm Trần Bình Trọng với câu nói bất hủ: “Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”
Tác phẩm Trần Bình Trọng với câu nói bất hủ: “Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”


Trước mắt, NĐK Đoàn Xuân Hùng dự tính “Gốm và huyền sử cổ tích Việt Nam” sẽ có khoảng 50 tác phẩm làm bằng gốm thô và sứ men xanh. Hiện tại, anh đã đi được gần 1/3 chặng đường. Sau những: Thạch Sanh, Thánh Gióng, Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Bình Trọng…, sắp tới anh sẽ làm tiếp các tượng về: Sơn Tinh - Thủy Tinh, truyền thuyết Âu Cơ, vua Quang Trung, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu và cả những nhân vật hiện đại như Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (Quảng Nam). Ngoài các câu chuyện lịch sử, anh còn mở rộng thêm các câu chuyện dân gian mang tính giáo dục cao như chuyện Thằng Bờm,  Chàng Ngốc…


NĐK Đoàn Xuân Hùng cho biết, anh làm bộ tác phẩm “Gốm và huyền sử cổ tích Việt Nam” xuất phát từ mong muốn được chia sẻ với công chúng, nhất là các em học sinh về tính nhân văn của văn hóa Việt, truyền thống oai hùng của lịch sử nước nhà. “Tôi rất mong muốn các trường học sẽ tạo điều kiện để tôi có thể giới thiệu tác phẩm của mình đến với học sinh. Đó cũng là cách bồi đắp thêm sự hiểu biết, tình yêu văn hóa lịch sử nước nhà cho thế hệ tương lai”, NĐK Đoàn Xuân Hùng bày tỏ.


THÀNH NGUYỄN