10:12, 22/12/2014

Hành trình 70 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam

Điện ảnh Quân đội vừa giới thiệu tới khán giả bộ phim tài liệu nhựa "Hành trình giữ nước" do Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Lưu Quỳ làm đạo diễn. Bộ phim đã tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự lớn mạnh nhanh chóng của lực lượng vũ trang qua các trận đánh, chiến dịch lớn có ý nghĩa lịch sử quan trọng của đất nước.

Điện ảnh Quân đội vừa giới thiệu tới khán giả bộ phim tài liệu nhựa “Hành trình giữ nước” do Đại tá, Nghệ sĩ Ưu tú Lưu Quỳ làm đạo diễn. Bộ phim đã tái hiện quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, sự lớn mạnh nhanh chóng của lực lượng vũ trang qua các trận đánh, chiến dịch lớn có ý nghĩa lịch sử quan trọng của đất nước.


Hành trình 70 năm giữ nước


Với độ dài 50 phút, xuyên suốt bộ phim là hành trình 70 năm giữ nước của QĐND Việt Nam kể từ ngày đầu thành lập với tên gọi “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân” - ngày 22-12-1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Bộ phim được xây dựng theo những bước trưởng thành của quân đội từ 34 chiến sĩ cho đến ngày hôm nay. Thông qua những chiến dịch, trận đánh tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ…, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, người xem có thể hình dung ra QĐND Việt Nam càng chiến đấu càng trưởng thành, càng lớn mạnh theo thời gian.


Đạo diễnLưu Quỳ cho biết, bộ phim được lên ý tưởng kịch bản từ năm ngoái, và đến tháng 6-2014 bắt đầu khởi quay những thước phim đầu tiên ở ATK Định Hóa, Thái Nguyên - thủ đô kháng chiến. Đoàn làm phim sau đó đã lên Cao Bằng, nơi thành lập “Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân” rồi theo bước đường của QĐND Việt Nam mô tả các chiến dịch lớn, những trận đánh lớn từ Bắc xuống Nam.


Trong quá trình thực hiện, tổ làm phim đã khắc phục mọi khó khăn, đến các địa danh cách mạng, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử. “Đoàn làm phim chúng tôi đã có cuộc hành trình dọc theo chiều dài đất nước, từ Cao Bằng đến Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy không thể trực tiếp ra Hoàng Sa, Trường Sa, nhưng trong bộ phim vẫn có những thước phim tư liệu mô tả những cảnh sát biển đang ngày đêm bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sự dày công ấy để cho thấy QĐND Việt Nam dù ở miền đất nào cũng có truyền thống giữ nước, bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đó nêu bật được tư duy của quân đội và trọng trách của những người giữ nước ngày hôm nay”, đạo diễn Lưu Quỳ chia sẻ.


Có thể nói, hành trình giữ nước 70 năm của QĐND Việt Nam là một khoảng thời gian đầy biến động và có quá nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, để gói gọn 70 năm ấy chỉ trong 50 phút là một thách thức rất lớn. Vì thế, phim chỉ đề cập đến những vấn đề chính yếu, chọn những chiến dịch tiêu biểu nhất để cho người xem thấy được thông qua trận đánh đó, quân đội ta đã có bước trưởng thành như thế nào. Từ khi thành lập có 34 người, các chiến dịch Việt Bắc năm 1947, chiến dịch biên giới năm 1950, Điện Biên Phủ, chiến dịch Hồ Chí Minh…


Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới


Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, “Hành trình giữ nước” cũng tôn vinh phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khắc họa sâu đậm hình ảnh người quân nhân cách mạng - đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất. Với độ dài 50 phút, bộ phim đã dành một nửa thời lượng sau để khắc họa “nhân vật chính” là bộ đội Cụ Hồ. Song song với việc sử dụng những thước phim tư liệu, đoàn làm phim đã có những cảnh quay ở nhiều nơi để nói về các đơn vị quân đội trên khắp mọi miền đất nước, từ các chiến sĩ lục quân, những người lính thuộc các doanh nghiệp quốc phòng, Bộ đội Biên phòng…, đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. “Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ngày càng đẹp, với truyền thống đã ra quân là chiến thắng, đội quân ấy lớn lên cùng dân tộc, làm nên tầm vóc Việt Nam trong quá trình giữ nước”, đạo diễn Lưu Quỳ khẳng định.


Bộ phim hoàn thành vào tháng 11-2014 và được trình chiếu trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.


Hà Phương (VOV)