Những “hạt giống đỏ” được gieo bên Cầu Bảo đã bén rễ, góp phần làm nên mùa thu lịch sử năm 1945 trên vùng đất Bảo An. Sức mạnh từng đưa những con người cùng chung một ý chí đứng lên giành quyền làm chủ quê hương đang được tiếp nối trong hành trình mới: Chung sức xây dựng phường Bảo An phát triển, văn minh, cùng tỉnh và đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Với lợi thế vùng cây ăn trái đặc sản, xã Lâm Sơn định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, du lịch trải nghiệm... Những kết quả đạt được từ nửa đầu năm 2026 cho thấy, địa phương đang khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có để tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Tối 18-7, Lễ hội Trái cây, Ẩm thực xã Lâm Sơn lần thứ II - năm 2026 đã khai mạc. Đến dự lễ hội có các đồng chí: Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trưa 18-7, trước thời điểm khai mạc Lễ hội trái cây, ẩm thực xã Lâm Sơn lần II năm 2026, không khí đã trở nên sôi động khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về đây để tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá nhà vườn và thưởng thức đặc sản địa phương.
Giữa dòng xe ngược xuôi trên Quốc lộ 27, đình Phú Thạnh (xã Mỹ Sơn) vẫn bình yên nép mình dưới những tán cây già như một khoảng lặng của thời gian. Hơn sáu thập niên qua, ngôi đình không chỉ là nơi thờ tiền hiền mà còn lưu giữ ký ức về hành trình mở đất của những lớp cư dân đầu tiên trên vùng đất Mỹ Sơn. Việc được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh tiếp tục khẳng định giá trị của một thiết chế văn hóa truyền thống đang hiện diện trong đời sống cộng đồng.
Sáng 11-7, UBND xã Tây Khánh Sơn ra mắt phiên chợ vùng cao Tây Khánh Sơn. Đây là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn gắn với định hướng phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.
Những ngày đầu tháng 7, từ Quốc lộ 27 rẽ vào các tuyến đường liên thôn khu vực Bắc Sakai, Nam Sakai (xã Lâm Sơn), nhiều đoàn xe nối nhau tìm về những khu vườn đang vào mùa quả chín.
Khu vực hồ chứa nước Lanh Ra (xã Phước Hậu) là một trong những điểm đến hấp dẫn dành cho những du khách yêu thiên nhiên, thích khám phá và mong muốn tìm về không gian trong lành, tĩnh lặng giữa núi rừng.
Núi Đá Chồng là địa danh nổi tiếng ở phường Ninh Chử, cách bờ biển chưa đầy 1km, nổi bật với những tảng đá khổng lồ xếp chồng lên nhau từ chân núi đến đỉnh. Giữa không gian là những ngôi chùa cổ kính, mái ngói cong vút tựa lưng vào núi, hướng mặt ra biển, tạo không gian thoáng đãng, tầm nhìn rộng mở.
Tỉnh Khánh Hòa được coi là địa phương có hệ thống đền tháp Chăm còn nguyên vẹn, có giá trị kiến trúc nghệ thuật đặc sắc nhất cả nước và khu vực. Xuôi dòng từ xứ Kauthara đến Panduranga, chúng ta bắt gặp những di tích tháp Chăm cổ kính trường tồn cùng thời gian như: Các di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai, Tháp Hòa Lai; Di tích quốc gia Tháp Pô Rômê…
Đông Hải - vùng đất tựa mình bên biển, nơi nắng dường như đến sớm hơn và gió chưa bao giờ ngừng thổi. Có những ngày nắng hong vàng từng mái nhà, từng con đường nhỏ, để người ta hiểu rằng cuộc sống nơi đây chưa bao giờ dễ dàng.
Vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải) - điểm đến nổi tiếng khu vực phía nam tỉnh hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng và biển cả. Để giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái hướng tới phát triển du lịch bền vững nơi đây, cộng đồng địa phương đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nổi bật trong số đó là nhóm tình nguyện bảo vệ môi trường “Yêu Vĩnh Hy xanh - sạch - đẹp”.