10:01, 25/01/2021

Hội thi múa lân-sư-rồng TP. Nha Trang lần thứ XXV

Chiều 25-1, tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang, UBND TP. Nha Trang tổ chức Khai mạc Hội thi múa lân-sư-rồng lần thứ XXV. Đến dự có lãnh đạo UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Nha Trang cùng hàng trăm khán giả, du khách.

 

 

Chiều 25-1, tại Quảng trường 2 tháng 4 Nha Trang, UBND TP. Nha Trang tổ chức Khai mạc Hội thi múa lân-sư-rồng lần thứ XXV. Đến dự có lãnh đạo UBND thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Nha Trang cùng hàng trăm khán giả, du khách.

 

Lãnh đạo TP. Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao cùng người dân dự lễ khai mạc hội thi.
Lãnh đạo TP. Nha Trang, Sở Văn hóa và Thể thao cùng người dân dự lễ khai mạc hội thi.

 

 

Ông Nguyễn Chánh Thức-Phó Ban tổ chức hội thi, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Nha Trang khai mạc hội thi.
Ông Nguyễn Chánh Thức - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Nha Trang, Phó Ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc 
 
 
Diễn ra từ ngày 25-1 đến 1-2, hội thi lần này thu hút 32 đội lân đến từ các câu lạc bộ, xã, phường trên địa bàn thành phố như: CLB Minh Yên Long, Tinh Hoa, Nhân Nghĩa, Triều An Cường, Lạc Hồng, liên quân phường Phương Sài-Vĩnh Hòa, Vĩnh Phước-Tân Lập, Phước Hải, Vĩnh Hải… Các đội lân-sư-rồng tham gia biểu diễn các bài như: Tứ quý lân, lân địa bửu, múa rồng, múa sư, lân lên Mai Hoa Thung. 

 

Ban tổ chức trao hoa, cờ lưu niệm cho các đội thi.
Ban tổ chức trao hoa, cờ lưu niệm cho các đội thi.

 

 

Tiết mục biểu diễn múa Lân Địa Bửu.
Tiết mục biểu diễn múa Lân Địa Bửu.

 

 

Tiết mục Tứ Quý Lân
Tiết mục Tứ Quý Lân

 

 

Tứ Quý Lân biểu diễn leo sào.
Tứ Quý Lân biểu diễn leo sào.

 

 

Đông đảo người dân địa phương và người nước ngoài đến xem các tiết mục lân tại hội thi.
Đông đảo người dân địa phương và người nước ngoài đến xem các tiết mục lân tại hội thi.
 
 
Được biết, hội thi này là hoạt động văn hóa, nghệ thuật thể thao mang tính truyền thống của thành phố được tổ chức thường xuyên vào dịp Tết đến, Xuân về. Mục đích hội thi không chỉ duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc, phục vụ nhu hưởng thụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật nâng cao đời sống tinh thần người dân địa phương và du khách mà còn là dịp tạo điều kiện để các đội lân thi tài, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thúc đẩy sự phát triển phong trào lân-sư-rồng thành phố. 
 
 
A.N