10:01, 20/01/2021

U19 Khánh Hòa và U19 Becamex Bình Dương lội ngược dòng giành chiến thắng

Lượt trận thứ 5, vòng loại bảng D giải bóng đá U19 quốc gia trên sân vận động 19-8 Nha Trang đã chứng kiến cú ngược dòng đầy ngoạn mục giành chiến thắng của hai đội bóng U19 Becamex Bình Dương và chủ nhà U19 Khánh Hòa trước các đối thủ mạnh cạnh tranh chiếc vé vào vòng chung kết của bảng đấu này.

 

 

Lượt trận thứ 5, vòng loại bảng D giải bóng đá U19 quốc gia trên sân vận động 19-8 Nha Trang đã chứng kiến cú ngược dòng đầy ngoạn mục giành chiến thắng của hai đội bóng U19 Becamex Bình Dương và chủ nhà U19 Khánh Hòa trước các đối thủ mạnh cạnh tranh chiếc vé vào vòng chung kết của bảng đấu này.

 

Trận đấu giữa Becamex Bình Dương gặp Sài Gòn.
Trận đấu giữa Becamex Bình Dương gặp Sài Gòn.
 
 
Được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ sau loạt 3 trận bất bại, U19 Becamex Bình Dương nhập cuộc với tâm lý khá thoải mái so với đối thủ bên kia sân là U19 Sài Gòn. Tuy vậy, các cầu thủ Sài Gòn đã tạo ra bất ngờ với 2 bàn thắng dẫn trước hiệp 1 được ghi do công của các cầu thủ Lê Hoàng Trường và Bùi Văn Bình. Bàn rút ngắn tỷ số của Becamex Bình Dương được thực hiện bởi Nguyễn Thế Được. Sang hiệp 2, các học trò của HLV Trần Văn Hóa bên phía Becamex Bình Dương bắt đầu thay đổi lối chơi và họ đã nhanh chóng lấy lại thế trận. Cầu thủ Đinh Hoàng Thốn, chân sút ghi 5 bàn vào lưới đội Bến Tre cách đây ít ngày đã có bàn gỡ hòa 2-2 cho Becamex Bình Dương. Những diễn biến sau đó, Becamex Bình Dương hoàn toàn làm chủ thế trận và Nguyễn Thế Được, Nguyễn Minh Nhật đã ghi thêm 2 bàn thắng vào lưới đội Sài Gòn để ấn định chiến thắng 4-2 cho đội bóng đất Thủ. Với trận thắng này, Becamex Bình Dương tiếp tục tạm giữ vị trí đầu bảng với 10 điểm (sau 3 thắng, 1 hòa). Trong khi đó U21 Sài Gòn thua trận này đã không giữ được vị trí thứ 2 của mình.

 

Trận đấu giữa Khánh Hòa và Đồng Nai.
Trận đấu giữa U19 Khánh Hòa và U19 Đồng Nai.
 
 
Cũng là cú lội ngược dòng, nhưng trận thắng của chủ nhà U19 Khánh Hòa trước đối thủ mạnh U19 Đồng Nai thật sự vất vả hơn nhiều. Bởi qua những gì mà Đồng Nai thể hiện ở các lượt trận trước thì bên cạnh Becamex Bình Dương, họ chính là đối thủ nặng ký trong cuộc chiến cạnh tranh chiếc vé vào vòng chung kết với đội chủ nhà. Không chỉ vậy, các cầu thủ U19 Đồng Nai có thể hình khá tốt, khả năng tì đè và vào bóng quyết liệt khiến những đối thủ của họ đều gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi, và U19 chủ nhà Khánh Hòa cũng không ngoại lệ. Ngay từ đầu trận đấu, chủ nhà Khánh Hòa bất ngờ bị thủng lưới từ tình huống phản lưới nhà. Sau bàn thua ấy tinh thần của các học trò HLV Huỳnh Hữu Đức xuống dốc. Sang hiệp 2, đội chủ nhà có sự thay đổi nhân sự, lối chơi và sự thay đổi này mang lại hiệu quả. Và chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút khoảng giữa hiệp 2, Dương Minh Phú và Nguyễn Tấn Qui đã ghi 2 bàn thắng vào lưới Đồng Nai giúp U19 Khánh Hòa vươn lên dẫn trước 2-1. Có được lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ chủ nhà chơi càng tự tin và khiến cho đối phương không giữ được bình tĩnh.

 

Trọng tài rút thẻ để làm dịu những cái đầu nóng các cầu thủ.
Trọng tài rút thẻ để làm dịu những cái đầu nóng của các cầu thủ.

 

 

Các cầu thủ Khánh Hòa ăn mừng chiến thắng.
Các cầu thủ Khánh Hòa ăn mừng chiến thắng.
 
 
Trong phần lớn thời gian còn lại trận đấu là những tình huống vào bóng quyết liệt, thậm chí chơi tiểu xảo của cầu thủ hai bên khiến không khí trên sân trở nên nóng hơn. Trước khi trận đấu kết thúc, cầu thủ Nguyễn Hoàng Thiện ghi bàn thắng vào lưới Đồng Nai ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho chủ nhà Khánh Hòa. Với trận thắng này, U19 Khánh Hòa có được 7 điểm sau 2 thắng, 1 hòa và 1 thua tạm vươn lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng (đứng sau Becamex Bình Dương). Còn U19 Đồng Nai vẫn có được 5 điểm giữ nguyên vị trí thứ 3.
 
 
An Nhiên