10:04, 10/04/2019

Việt Nam nhất toàn đoàn giải cờ vua trẻ châu Á

Các kỳ thủ trẻ của Việt Nam mang về ba Huy chương vàng, bốn bạc và hai đồng ở giải diễn ra tại Sri Lanka.
 

Các kỳ thủ trẻ của Việt Nam mang về ba Huy chương (HC) vàng, bốn bạc và hai đồng ở giải diễn ra tại Sri Lanka.

 

Hồng Anh (phải) bất ngờ đoạt HC vàng G18 dù chỉ là hạt giống số chín.

Hồng Anh (phải) bất ngờ đoạt Huy chương vàng G18 dù chỉ là hạt giống số chín.

 
HC vàng còn lại là bất ngờ khi thuộc về Nguyễn Hồng Anh ở bảng G18. Dù kém hạt giống số một tới gần 400 Elo, Hồng Anh vẫn độc chiếm đỉnh bảng với tám điểm, cao hơn á quân 1,5 điểm. Cô gái người TP. Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thi đấu 2.228, dù Elo của cô chỉ là 1.880. Điều đó giúp Hồng Anh có thêm 143 Elo sau giải.
 
Bốn HC bạc của Việt Nam thuộc về Lê Thái Hoàng Anh (G8), Nguyễn Linh Đan (G12), Nguyễn Mạnh Đức (U8 - nam dưới tám tuổi) và Trần Đăng Minh Quang (U14). Hai HC đồng thuộc về Nguyễn Quốc Hy (U14) và Nguyễn Mai Chi (G8).
 
Đứng thứ hai ở bảng tổng sắp là Kazakhstan với ba HC vàng và một HC bạc. Cường quốc Ấn Độ chỉ đứng thứ ba với hai HC vàng, bốn HC bạc và hai HC đồng. Trong khi đó, Trung Quốc chỉ có một HC vàng.
 
Giải cờ vua trẻ châu Á diễn ra tại Sri Lanka từ ngày 3/4 đến 9/4, với chín ván cờ tiêu chuẩn tính điểm. 571 kỳ thủ đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài. Việt Nam dự giải với 36 kỳ thủ, đông thứ ba sau chủ nhà Sri Lanka (277) và Ấn Độ (75).
 
Theo VnExpress.net