09:04, 16/04/2019

Tứ kết lượt về Champions League 2018-2019: Lợi thế cho Juventus

2 câu lạc bộ Juventus và Ajax sẽ tiến hành kết thúc tứ kết Champions League 2018-2019 bằng trận lượt về tại sân nhà Allianz Stadium của Juventus. Tuy Juventus và Ajax đã có kết quả hòa 1-1 tại trận tứ kết lượt đi, nhưng rõ ràng thầy trò Huấn luyện viên Massimiliano Allegri đang có những lợi thế nhất định ở trận lượt về này.

2 câu lạc bộ Juventus và Ajax sẽ tiến hành kết thúc tứ kết Champions League 2018-2019 bằng trận lượt về tại sân nhà Allianz Stadium của Juventus. Tuy Juventus và Ajax đã có kết quả hòa 1-1 tại trận tứ kết lượt đi, nhưng rõ ràng thầy trò Huấn luyện viên Massimiliano Allegri đang có những lợi thế nhất định ở trận lượt về này.
 
Juventus có nhiều lợi thế hơn tại trận lượt về Champions League 2018-2019 trước Ajax.

Juventus có nhiều lợi thế hơn tại trận lượt về Champions League 2018-2019 trước Ajax.

 
Trong trận tứ kết lượt về Champions League 2018-2019, không có khó để nhận thấy Câu lạc bộ Juventus đang có 2 lợi thế lớn: đó là được thi đấu trên sân nhà Allianz Stadium, nơi vẫn nổi tiếng là “đi dễ khó về” đối với bất cứ câu lạc bộ lớn nào trên thế giới; ngoài ra, Juventus còn có lợi thế 1 bàn thắng trên sân khách, với lợi thế này Juventus chỉ cần có tỷ số hòa 0-0 là đã có thể đi tiếp vào vòng trong.
 
Xét về mặt phong độ, tuy thoạt nhìn Juventus và Ajax đang có những biểu hiện hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng nếu xem xét kỹ tình thế của cả hai, thì thực ra lại là “chưa biết mèo nào cắn mỉu nào”. Sau trận tứ kết lượt đi Champions League 2018-2019, Juventus đã có trận thua 1-2 tại Serie A (giải vô địch quốc gia Italia) trước Câu lạc bộ Spal đang xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng La Liga. Trong khi đó, Ajax lại có trận thắng đậm 6-2 trước Câu lạc bộ Excelsior, đội đang nằm trong nhóm chót bảng giải vô địch quốc gia Hà Lan. Nhưng vấn đề là, Juventus đang bỏ quá xa đội đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A là Napoli, trận thua Spal chỉ khiến cho họ hơi chậm lại bước tiến đến chức vô địch Serie A mùa giải 2018-2019. Do đó, Huấn luyện viên Allegri đã cho hầu hết là đội hình dự bị ra sân, nhằm giữ sức cho các trụ cột, thể hiện cho việc tập trung toàn lực cho đấu trường Champions League. Trong khi đó, Ajax đang phải cạnh tranh quyết liệt với PSV Eindhoven cho chức vô địch, bởi cả 2 câu lạc bộ đang cùng 74 điểm, chỉ chênh nhau hiệu số thắng bại. Do đó, Ajax không thể không dốc toàn lực để có chiến thắng trước Excelsior với càng nhiều bàn thắng càng tốt.
 
Như vậy, việc các trụ cột được nghỉ ngơi nhiều hơn sẽ phần nào đó giúp cho Juventus cân bằng được lợi thế của Ajax, đó chính là sức trẻ, tốc độ và thể lực sung mãn. Xét về mặt lực lượng, Huấn luyện viên Massimiliano Allegri rất có thể sẽ có được sự phục vụ của hàng loạt trụ cột như: Emre Can, Giorgio Chiellini, Douglas Costa và Blaise Matuidi, sau khi có nhiều thông tin cho biết họ đã kip thời bình phục sau chấn thương. Còn đối với Ajax, rất có thể huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ khôn có sự phục vụ của: Carel Eiting, Vaclav Cerny và Hassane Bande do chưa kịp hồi phục chấn thương, Nicolas Tagliafico do án treo giò. Nhưng nhìn chung, Huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn sẽ có những trụ cột quan trọng nhất như: Dusan Tadic, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt… ra sân thi đấu.
 
Với lối đá mang thiên hướng tấn công tổng lực sở trường, và với một đội hình trẻ trung đầy tốc độ, dũng mãnh, nhưng cũng không hề thiếu kỹ thuật, các cầu thủ Ajax hiện tại nếu hưng phấn chắc chắn sẽ không ngán ngại bất cứ ông lớn châu Âu nào. Nhưng vấn đề là, đối đầu với một Juventus cáo già với hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới trong đội hình, trên sân Allianz Stadium, lại là một chuyện khác hoàn toàn. Bản lĩnh của “Bà đầm già thành Turin” tại đấu trường Champions League là điều không có gì để bàn cãi, và rất có thể các cầu thủ có phần non nớt của Ajax sẽ không thể vượt qua một câu lạc bộ đẳng cấp như Juventus. Dự đoán đây sẽ là trận thắng cho thầy trò huấn luyện viên Massimiliano Allegri.
 
Thời gian: 02:0 ngày 17-4-2019
 
Địa điểm: Sân Allianz Stadium.
Cao Duy