10:04, 10/04/2019

Đội tuyển nữ Việt Nam vào vòng loại thứ 3 Olympic 2020 sau 3 trận toàn thắng

Ở lượt trận cuối bảng B vòng loại thứ 2 Olympic 2020, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi 2-0 trước Jordan để kết thúc vòng đấu với 3 trận toàn thắng.
 

Ở lượt trận cuối bảng B vòng loại thứ 2 Olympic 2020, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giành thắng lợi 2-0 trước Jordan để kết thúc vòng đấu với 3 trận toàn thắng.
 
Chiều 9-4, đội tuyển nữ Việt Nam của Huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng B vòng loại thứ 2 Olympic 2020. Trước trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam đang nắm giữ lợi thế lớn khi đã toàn thắng 2 trận đấu trước đó, đoàn quân HLV Mai Đức Chung chỉ cần giành 1 điểm để có thể đoạt vị trí dẫn đầu bảng B mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu còn lại. Trong khi đó, Jordan là đội yếu nhất bảng B.

 

Đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng tại vòng loại thứ 2 Olympic 2020.
Đội tuyển nữ Việt Nam toàn thắng tại vòng loại thứ 2 Olympic 2020.

 

 
Mặc dù vậy, ở trận đấu chiều qua, HLV Mai Đức Chung tiếp tục tung vào sân đội hình mạnh nhất trong tay gồm những cầu thủ có phong độ ổn định và ăn ý đã được sử dụng ở 2 trận đấu trước đó. Trong hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của Jordan. Đội Jordan thi đấu quyết tâm với mục tiêu tìm kiếm bàn thắng danh dự ở giải đấu khiến trận đấu diễn ra quyết liệt. Mặc dù vậy, không đội nào ghi được bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.
 
Bước vào hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thi đấu ổn định và dần chiếm thế chủ động. Các học trò HLV Mai Đức Chung liên tục dồn ép đối thủ. Những nỗ lực của đội tuyển nữ Việt Nam cũng được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số của Nguyễn Thị Vạn ở phút 65. Và chỉ đúng 2 phút sau đó, Huỳnh Như ghi tên mình lên bảng tỷ số để nhân đôi cách biệt cho đội tuyển nữ Việt Nam.
 
Có lợi thế dẫn bàn, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện lối chơi chắc chắn và hợp lý khiến mọi nỗ lực của đối phương bị phá sản hoàn toàn. Chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng thuyết phục 2-0 sau 90 phút. Chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam ở lượt đấu cuối cũng khiến kết quả trận đấu cùng giờ giữa Uzbekistan và Hồng Kông không còn ý nghĩa mặc dù đội chủ nhà giành chiến thắng tuyệt đối 5-1, qua đó về đích ở vị trí nhì bảng B với 6 điểm. 
 
Với việc xuất sắc giành vị trí nhất bảng B, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cùng với 2 đội nhất bảng A và C tại vòng loại 2 tham dự vòng loại cuối cùng với 5 đội Australia, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc và Thái Lan. Ở vòng đấu này, 8 đội tiếp tục được chia thành 2 nhóm thi đấu vòng tròn 1 lượt tại vòng loại thứ 3 để chọn ra 4 đội nhất, nhì tại mỗi bảng tiến vào vòng play-off. Hai đội giành chiến thắng tại vòng play-off sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 với chủ nhà và đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á Nhật Bản.
 
Theo thethaovietnam.vn