10:02, 08/02/2019

Quang Hải đoạt giải bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019

Sau 4 ngày bình chọn, Quang Hải đã vượt qua các đối thủ để đoạt giải bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019.
 

Sau 4 ngày bình chọn, Quang Hải đã vượt qua các đối thủ để đoạt giải bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019.

 

Quang Hải vượt qua Wu Lei của Trung Quốc.
Quang Hải vượt qua Wu Lei của Trung Quốc.
 
Cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất VCK Asian Cup 2019 đã khép lại với chiến thắng áp đảo dành cho cú đá phạt đẹp mắt của Nguyễn Quang Hải vào lưới Yemen trong trận thắng 2-0 của tuyển Việt Nam ở lượt trận cuối bảng D.
 
Theo thống kê, siêu phẩm sút phạt của Quang Hải vào lưới Yemen nhận được tổng cộng 105.139 phiếu đạt tỷ lệ 49%, bỏ xa người xếp thứ 2 là tiền đạo Wu Lei của Trung Quốc với số phiếu 78.647 phiếu. Đây là một kết quả khá bất ngờ bởi trong 2 ngày đầu tiên của cuộc bình chọn, Wu Lei của Trung Quốc bỏ khá xa Quang Hải của Việt Nam.
 
Trước đó, bàn thắng từ pha đá phạt của Quang Hải, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 và mở ra cơ hội đoạt vé vào vòng 1/8 cho đội tuyển Việt Nam, đã được trang Fox Sport phiên bản châu Á ví như những tình huống sút phạt của siêu sao người Argentina, Lionel Messi.

 

Kết quả cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019.
Kết quả cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019.
 
Xếp thứ 3 trong danh sách bình chọn bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019 thuộc về Mohanad Ali của Iraq vào lưới Yemen với 9.144 phiếu. Với 8.167 phiếu bầu, Baha Abdelrahman của Jordan đứng ở vị trí thứ 4.
 
Điều gây bất ngờ nhất pha ngả người ghi bàn của Almoez Ali của Qatar trong trận chung kết với Nhật Bản chỉ nhận số lượt bầu chọn khá khiêm tốn: 4.941 phiếu, tương đương 2%.
 
Trong hai giải thưởng do cổ động viên bình chọn ở Asian Cup 2019, Quang Hải cũng chiến thắng với hai giải “Cầu thủ hay nhất vòng bảng” và “Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng”.
 
Sau khi thi đấu ấn tượng trong cả năm 2018 và tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, Quang Hải đang nhận được nhiều lời đề nghị từ các CLB nước ngoài, đặc biệt là các CLB Thái Lan. Tuy nhiên, Lãnh đạo CLB chủ quản là Hà Nội FC đã sớm khẳng định quan điểm, Quang Hải lúc này không phải là cầu thủ để bán.
 
Theo thethaovietnam.vn