Tại Serie A mùa giải 2018-2019 này, khi mà cả giải đấu đã hầu như nằm dưới sự "thống trị" của một Juventus quá vượt trội, thì chức vô địch Serie A đã không phải là điều mà những người hâm mộ bóng đá Italia quá quan tâm nữa. Mà đáng quan tâm lại là các suất dự cúp châu Âu, khi mà ở đó sự cạnh tranh vẫn còn rất căng thẳng.
Tại Serie A mùa giải 2018-2019 này, khi mà cả giải đấu đã hầu như nằm dưới sự “thống trị” của một Juventus quá vượt trội, thì chức vô địch Serie A đã không phải là điều mà những người hâm mộ bóng đá Italia quá quan tâm nữa. Mà đáng quan tâm lại là các suất dự cúp châu Âu, khi mà ở đó sự cạnh tranh vẫn còn rất căng thẳng.
Ở Serie A mùa giải này, sau 21 vòng đấu, chức vô địch đã khó lòng vuột khỏi tay câu lạc bộ Juventus. Bởi cho đến nay họ vẫn chưa thua bất cứ trận nào, thắng 19 trận hòa 2 trận, dẫn đầu bảng xếp hạng với 59 điểm hơn đội đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng tới 11 điểm. Juventus đang là đội có hàng thủ tốt nhất Serie A với 12 bàn thủng lưới, có hàng công ghi được số bàn thắng nhiều thứ 2 Serie A với 43 bàn thắng. Với một đội hình cực mạnh và có chiều sâu, lại có phong độ thi đấu tốt, vị trí của thầy trò huấn luyện viên Massimiliano Allegri gần như đã là bất khả xâm phạm.
Tuy vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng của Juventus đã không còn sự cạnh tranh nào đáng kể, nhưng điều này không đồng nghĩa với 3 suất dự Champions League còn lại cũng giống như thế. Trên thực tế, 3 suất dự Champions League còn lại của Serie A có số đội có khả năng tranh chấp lên tới 11 câu lạc bộ. Có thể kể ra là: Napoli, Inter Milan, AC Milan, AS Roma, Sampdoria, Atalanta, Lazio, Fiorentina, Torino, Sassuolo và Parma. Điều này cũng đồng nghĩa với sự tranh chấp những suất dự Europa League cũng sẽ căng thẳng không kém.
Trong đó, có vẻ tương đối chắc suất dự Champions League nhất có lẽ là câu lạc bộ Napoli với 48 điểm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, có khoảng cách là 8 điểm so vói đội đang xếp thứ 3 là Inter Milan và 13 điểm so với đội xếp thứ 4 là AC Milan. Vừa có một khoảng cách khá an toàn, lại có phong độ khá ổn định khi mà Napoli là câu lạc bộ có số trận thắng nhiều nhất, số trận thua ít nhất trong những câu lạc bộ có khả năng tranh chấp suất dự Champions League mùa sau. Đội đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng là Inter Milan với 40 điểm thì sự chắc chắn cho 1 suất dự Champions League lại giảm đi một ít, bởi thầy trò huấn luyện viên Luciano Spalletti chỉ hơn đội xếp thứ 4 là AC Milan 5 điểm, hơn đội xếp thứ 5 là AS Roma 6 điểm. Đó là khoảng cách hoàn toàn chưa thể đảm bảo sự an toàn, khi nó chỉ tương đương với 2 trận thua, mà Inter Milan đã có tới 5 trận thua sau 12 vòng đấu.
Vị trí có thể xem như là nguy hiểm nhất, có sự tranh chấp kịch liệt nhất hiện tại chính là vị trí thứ 4, 5 và 6 trên bảng xếp hạng. Đây chính là vị trí cho 1 suất cuối cùng dự Champions League, và 2 suất dự Europa League mùa giải sau. Trong đó, từ vị trí thứ 4 đến vị trí thứ 8 lần lượt là: AC Milan, AS Roma, Sampdoria, Atalanta, Lazio chỉ cách nhau vẻn vẹn 1 điểm. Còn vị trí thứ 5 của AS Roma cũng chỉ cách vị trí thứ 12 của Parma có 6 điểm. Như vậy chỉ cần để xẩy chân từ 1 đến 2 trận thua, vị trí từ thứ 3 đến thứ 12 trên bảng xếp hạng Serie A 2018-2019 sẽ có rất nhiều sự thay đổi, không có bất cứ vị trí nào có thể bảo đảm được thứ hạng của mình.
Như vậy có thể thấy, phạm vi tranh chấp 1 suất dự Europa League mùa giải sau đang nằm trong vòng khoảng 8 đội, trong khi phạm vi trong chấp 1 suất dự Champions League mùa giải sau đang được mở rộng tới 11 đội. Trong đó, sự tranh chấp 1 suất dự Europa League là quyết liệt nhất, khi mà khoảng cách giữa các đội quá thấp, hầu như chỉ là sự chênh lệch 1,2 điểm. Còn sự tranh chấp suất dự Champions League trên thực tế nguy hiểm nhất cũng chỉ có vị trí thứ 4 của AC Milan, khi mà khoảng cách giữa câu lạc bộ này với các đội xếp ở sau là quá gần, chỉ cần 1 trận thua là thầy trò huấn luyện viên Gennaro Gattuso thậm chí có khả năng rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.
Với sự cạnh tranh cho các suất dự cúp châu Âu mùa giải sau kịch liệt như vậy, Serie A mùa giải 2018-2019 vẫn còn sự hấp dẫn của riêng nó, vẫn còn những sự cuốn hút đáng xem, mặc cho nó vẫn đang nằm dưới sự thống trị của “Bà đầm già thành Turin”.
Cao Duy