12:02, 01/02/2012

DJ - nghề “hot” với giới trẻ

Trong một không gian riêng, những DJ với trang phục ấn tượng, đứng sau dàn mix, tai đeo headphone, thân hình lắc lư theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng đưa tay lên đầu vỗ kèm theo những tiếng hú, hét đầy phấn khích thực sự là những “ông chủ” âm nhạc tại các quán bar, vũ trường...

Trong một không gian riêng, những DJ với trang phục ấn tượng, đứng sau dàn mix, tai đeo headphone, thân hình lắc lư theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng đưa tay lên đầu vỗ kèm theo những tiếng hú, hét đầy phấn khích thực sự là những “ông chủ” âm nhạc tại các quán bar, vũ trường, tạo nên sự hưng phấn cho khán giả. Với mức thu nhập thuộc dạng khá, cùng với cảm giác được làm chủ cuộc chơi đã tạo nên sức hấp dẫn của nghề DJ đối với các bạn trẻ.

Trong đêm nhạc hội chào đón năm mới 2012 diễn ra vào dịp Tết dương lịch vừa qua, rất nhiều người hẳn vẫn chưa quên được hình ảnh hàng ngàn bạn trẻ và du khách nước ngoài cùng phiêu với những màn trình diễn của DJ Thức đến từ TP. Hồ Chí Minh và DJ Liviu Hodor đến từ Mỹ. Đây có thể coi là lần đầu tiên, nghệ thuật trình diễn DJ được diễn ra trong một không gian rộng lớn ở phố biển Nha Trang. Tuy nhiên, hoạt động DJ ở các quán bar, vũ trường nơi phố biển cũng đã xuất hiện từ lâu và thực sự nở rộ trong vài năm lại đây. DJ là chữ viết tắt của từ tiếng Anh “Disc Jockey”, có nghĩa là “người chỉnh đĩa”. Để hiểu thêm về nghề này, chúng tôi tìm gặp Đăng Bảo - DJ của Vũ trường GMC. Với thâm niên 10 năm trong nghề, Đăng Bảo thực sự là một DJ thạo nghề và trong giới DJ, Đăng Bảo luôn nhận được sự tôn trọng của các đồng nghiệp. Đăng Bảo chia sẻ: “Tôi bước vào nghề DJ từ năm 17 tuổi. Sau 2 tháng học nghề tôi đã có thể đi làm ở một số quán bar nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh. Lúc tôi ra Nha Trang, hoạt động DJ ở đây còn chưa phát triển. Nhưng mấy năm gần đây đã có sự nở rộ và thu hút khá nhiều bạn trẻ theo nghề”.


DJ đang là nghề “hot” với giới trẻ. Trong ảnh: Màn trình diễn của DJ Thức tại nhạc hội chào đón năm mới 2012 ở Nha Trang.
DJ đang là nghề “hot” với giới trẻ. Trong ảnh: Màn trình diễn của DJ Thức tại nhạc hội chào đón năm mới 2012 ở Nha Trang.

Để học nghề DJ, các bạn trẻ chỉ mất khoảng 3 tháng là có thể đi làm. Trong khoảng thời gian đó, mỗi người phải trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản như mix nhạc, phối nhạc. Mix nhạc là ráp các bản nhạc với nhau một cách liên hoàn để khán giả không thấy được “mối nối” giữa hai bản nhạc. Phối nhạc là cách phối hợp giữa bản nhạc này với bản nhạc khác sao cho gắn kết với nhau, không bị “chỏi” nhau. Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng đó là những kỹ thuật đòi hỏi người chơi không chỉ cảm nhận được tâm lý của khán giả, mà còn phải biết nhìn vào không khí đêm nhạc để chơi những bản nhạc phù hợp. Ngoài ra, các DJ còn phải biết ít nhiều về nhạc lý. Chính yêu cầu này đòi hỏi các DJ luôn phải tìm cách làm mới mình bằng những “độc chiêu”. Đó có thể là việc tìm kiếm bản nhạc riêng; phong cách ăn mặc; phong cách trình diễn. Kinh nghiệm là một phần không thể thiếu trong nghề DJ. Với những người làm nghề lâu năm, các DJ luôn biết cách để năm bắt tâm lý khán giả, từ đó điều chỉnh cảm xúc của mình để dẫn dắt khán giả có những giây phút thư giãn thực sự.

Nghề DJ là nghề có mức thu nhập khá cao. Với những người thạo nghề, thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu đồng, trong khi mỗi ngày chỉ làm việc khoảng 1 tiếng. Còn với những người mới vào nghề thu nhập cũng khoảng 3 đến 4 triệu đồng/tháng. Nghề này còn mang đến cảm giác được làm chủ cuộc chơi, trở thành nhân vật trung tâm của cuộc chơi, được đứng trước đám đông và điều khiển khán giả theo tiếng nhạc của mình. Chính mức thu nhập cao, thời gian làm việc ít, đem lại cảm giác ấn tượng là những yếu tố tạo nên sức “hot” của nghề DJ đối với các bạn trẻ. Trong giới DJ Nha Trang, tên tuổi của những DJ như Đăng Bảo của Vũ trường GMC; Phong Tiểu, Toàn của vũ trường Lodge; Quốc của Night Club; Ny của Rokky Bar; Hiền của vũ trường Yasaka… luôn được đánh giá cao. Đặc biệt, tuy mới nở rộ trong thời gian gần đây, nhưng “làng” DJ Nha Trang cũng đã xuất hiện 5 DJ nữ, trong số đó DJ Bé Hiền của vũ trường Yasaka là nổi bật hơn cả. Trong dịp cuối năm 2011, bar cà phê Babolat (đường Hoàng Hoa Thám) đã tổ chức một cuộc thi dành cho các DJ ở Nha Trang và các tỉnh lân cận. Đã có hàng chục DJ tham dự và chiến thắng đã thuộc về một DJ của Vũ trường GMC. Hiện tại, ở Nha Trang vẫn chưa có trường lớp dạy nghề DJ. Các bạn trẻ theo học nghề này chủ yếu vẫn theo hình thức truyền nghề. Người đi trước dạy người đi sau, chủ yếu là truyền đạt những kinh nghiệm cần thiết trong nghề. Mỗi lớp học như thế, người học phải đóng lệ phí khoảng 10 triệu đồng/3 tháng. Tuổi nghề của các DJ cũng không được lâu. Thường thì khi bước vào tuổi 30, các DJ đã tính chuyện giải nghệ bởi các lý do khác nhau. Với các DJ nước ngoài, họ thường đánh những bản nhạc do chính mình soạn ra. Điều đó thể hiện một trình độ cao trong nghề DJ, nên chăng các DJ trẻ ở Nha Trang cũng cần học hỏi nhiều hơn để nâng cao tay nghề của mình.

NHÂN TÂM