Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Bắc Kinh muốn đóng vai trò lực lượng bảo vệ hòa bình và ổn định toàn cầu trong bối cảnh chiến sự tại Iran leo thang, đồng thời phát tín hiệu hòa dịu với Mỹ trước thềm cuộc gặp được chờ đợi giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump.
Chứng khoán châu Á mở phiên đầu tuần trong sắc đỏ khi giá dầu thô tại thị trường tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về gián đoạn nguồn cung kéo dài từ Trung Đông.
Ngày 6/3, Liên hợp quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng leo thang tại Trung Đông đã trở thành tình trạng khẩn cấp nhân đạo lớn, đồng thời kêu gọi các bên liên quan khẩn cấp hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ.
Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang đẩy giá dầu tăng mạnh, làm gia tăng rủi ro kinh tế đối với nhiều quốc gia châu Phi phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu, đồng thời gây biến động trên thị trường vận tải biển và chứng khoán toàn cầu.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 5/3 đã cảnh báo rằng khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu một lần nữa đối mặt thử thách khi cuộc chiến mới bùng nổ tại Trung Đông.
Cuộc xung đột quân sự liên quan đến Iran đang gây ra những tác động mạnh mẽ đối với thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt, trong khi hoạt động vận tải và thương mại tại nhiều tuyến hàng hải chiến lược bị gián đoạn.
Ngày 4/3, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên lãnh sự không thuộc diện khẩn cấp tại hai lãnh sự quán ở Pakistan rời khỏi nước này, cũng như cho phép nhân viên ngoại giao rời khỏi các đại sứ quán ở Saudi Arabia, CH Cyprus và Oman trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran.