12:05, 26/05/2020

Lãnh đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu", nhiều năm qua, Chi bộ Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần tỉnh đã lãnh đạo đơn vị chú trọng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần…

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, nhiều năm qua, Chi bộ Bệnh viện (BV) Chuyên khoa tâm thần tỉnh đã lãnh đạo đơn vị chú trọng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng cho bệnh nhân (BN) tâm thần…


Áp dụng hiệu quả nhiều phương pháp, liệu pháp điều trị


Được thành lập năm 2000, BV có nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh, phòng bệnh và phục hồi chức năng cho BN tâm thần trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Chi bộ BV đã lãnh đạo đơn vị nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị các bệnh lý thuộc chuyên khoa tâm thần. Dưới sự lãnh đạo sát sao của chi bộ, hiện nay, BV chuyên khoa tâm thần tỉnh đã triển khai được 62/88 kỹ thuật theo phân tuyến, đạt 70% và nằm trong nhóm 10 BV chuyên khoa tâm thần đạt tỷ lệ cao trong cả nước.

 

Bệnh nhân Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần tỉnh tham gia dọn vệ sinh dọc bờ biển Nha Trang.

Bệnh nhân Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần tỉnh tham gia dọn vệ sinh dọc bờ biển Nha Trang.


 Đặc biệt, 5 năm qua, BV đã triển khai áp dụng hiệu quả nhiều phương pháp, liệu pháp điều trị cho BN tâm thần mà nhiều BV chưa triển khai được và là lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam. Phương pháp điều trị nổi trội hiện nay của BV là thực hiện điều trị theo ê-kíp đa chuyên môn. Mỗi BN khi nhập viện sẽ có một ê-kíp điều trị riêng gồm: bác sĩ, điều dưỡng, cử nhân tâm lý, cử nhân giáo dục đặc biệt. Với phương pháp điều trị toàn diện này, tình trạng bệnh của BN nhanh chóng được cải thiện, ổn định lâu hơn, giảm tỷ lệ tái phát. Cùng với việc điều trị bằng thuốc, để giúp BN tâm thần phục hồi các chức năng cơ bản, có thể tái hòa nhập cuộc sống, trong phác đồ điều trị, BV còn xây dựng các liệu pháp hoạt động cho BN tham gia như: Âm nhạc, hội họa, làm vườn, lao động, tái thích ứng xã hội…


Cùng với công tác điều trị nội trú, BV còn đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bệnh tâm thần tại cộng đồng. Thông qua các phòng khám chuyên khoa tâm thần thuộc trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố, tất cả BN tâm thần điều trị ngoại trú được cấp thuốc đầy đủ, được khám, chỉnh thuốc phù hợp với từng giai đoạn, giúp BN được điều trị ổn định ngay tại nhà. Đặc biệt, BV còn triển khai mô hình Đội lưu động cộng đồng - mô hình đầu tiên áp dụng ở Việt Nam. Đội lưu động gồm đội ngũ đa chuyên môn của BV tới tận nhà những BN có hoàn cảnh khó khăn, nặng, hay tái phát bệnh nhưng không có điều kiện đến BV để can thiệp, hỗ trợ điều trị cho họ. Hiện nay, BV đã thành lập được 5 đội, triển khai áp dụng ở 37 xã, phường.


Tiếp tục nâng cao chất lượng


Được sự quan tâm, lãnh đạo của chi bộ, BV còn đẩy mạnh chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo, phát triển chuyên môn; nghiên cứu khoa học. Từ năm 2017 đến nay, BV đã tiếp 70 đoàn chuyên gia nước ngoài đến trao đổi, chia sẻ chuyên môn; đồng thời, thông qua chương trình, BV đã cử 27 đoàn cán bộ, viên chức đi học tập các mô hình điều trị ở Pháp và Đài Loan. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, viên chức nâng cao chuyên môn, kỹ năng điều trị bệnh.

 

Năm 2019, BV đã thực hiện khám cho hơn 10.380 lượt BN, công suất sử dụng giường bệnh đạt hơn 92%. BV đang quản lý hơn 4.800 BN tâm thần, trong đó có hơn 2.260 BN tâm thần phân liệt, 1.990 BN động kinh; rối loạn tâm thần khác là 560. Số BN được điều trị ổn định hơn 4.560 người, chiếm 96%.

Xác định chăm lo tốt sức khỏe cho BN cũng là giải pháp điều trị, dưới sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhiều năm liền, BV duy trì Bếp ăn tình thương, bình quân mỗi bữa cung cấp từ 50 đến 80 suất ăn miễn phí đầy đủ dinh dưỡng cho người bệnh; đồng thời phục vụ nước uống miễn phí, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời giúp BN có nước nóng vệ sinh cá nhân. BV còn tạo môi trường nhiều cây xanh, hoa ở khuôn viên của BV để BN có nơi thư giãn; đưa BN tham quan dã ngoại và tham gia các hoạt động cộng đồng…


Với sự đồng hành, lãnh đạo sát sao của chi bộ trong mọi hoạt động, hàng năm, BV Chuyên khoa tâm thần tỉnh đều được công nhận tập thể lao động xuất sắc; nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua. Năm 2018, BV vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2013 - 2017”.


Bác sĩ Nguyễn Ánh Chương - Phó Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ BV Chuyên khoa tâm thần tỉnh cho biết: Đạt được kết quả trên là nhờ chi bộ BV luôn tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tốt sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, viên chức. Hiện tại, chi bộ có 19 đảng viên. Để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới, Chi bộ BV Chuyên khoa tâm thần tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, viên chức; lãnh đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên…


C.Đan