11:04, 23/04/2014

Tập trung xây dựng nông thôn mới

Xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) được chọn là 1 trong 3 xã điểm tập trung xây dựng nông thôn mới của huyện. Ông Đỗ Minh Thạnh - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã khẳng định, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần có sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân.

Xã Cam Hiệp Nam (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) được chọn là 1 trong 3 xã điểm tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện. Ông Đỗ Minh Thạnh - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã khẳng định, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần có sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân.


Xây dựng các phong trào, mô hình thiết thực


Xã Cam Hiệp Nam có 1.600 hộ với 6.450 khẩu, hơn 80% người dân làm nông nghiệp. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã thành lập các ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển thôn, ban giám sát thôn, tổ tuyên truyền… Đồng thời, Đảng ủy phân công UBMTTQVN xã phụ trách phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với thực hiện khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường; Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên thắp sáng đường quê”; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với phong trào “5 không 3 sạch”, gia đình không có con em vi phạm pháp luật; Hội Cựu chiến binh với phong trào hội viên làm kinh tế giỏi và thực hiện mô hình thu gom rác thải…


Đảng ủy cũng lãnh đạo xã tập trung chuyển đổi  giống cây trồng, dồn điền đổi thửa, chỉnh trang nội đồng, thành lập các tổ liên kết để tạo việc làm lúc nông nhàn nhằm tăng thu nhập cho nhân dân. Ông Đỗ Minh Thạnh cho biết: “Hiện nay, 100% diện tích mía đã được chuyển đổi trồng các giống mía mới cho năng suất, chất lượng cao. 85% diện tích cây ăn quả được chuyển đổi sang loại cây có giá trị kinh tế cao như: xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc, dừa xiêm Thái. Nhờ dồn điền đổi thửa nên chi phí vận chuyển, lao động giảm bình quân 1,5 triệu đồng/ha/năm, năng suất lao động bình quân tăng đáng kể”. Được biết, hàng năm, Tổ liên kết sản xuất kinh doanh mía Hiệp Thành hợp đồng với Nhà máy Đường Khánh Hòa tiêu thụ hơn 15.000 tấn mía, lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng, dự kiến trong năm 2014 sẽ nâng lên thành Hợp tác xã Hiệp Thành. Hơn 300 phụ nữ ở Tổ hợp thêu ren Vĩnh Thái có thu nhập bình quân hơn 500.000 đồng/người/tháng. Tổ nuôi trồng nấm rơm Vĩnh Thái (5 thành viên) có 3 ô nuôi trồng, thu nhập bình quân 10 triệu đồng/tháng/ô. Tổ liên kết đan lát, mây, tre Hiệp Tiến (thành lập năm 2013) đã thu hút hơn 1.000 người tham gia, thu nhập bình quân 1 triệu đồng/người/tháng…

 

Tổ liên kết đan lát, mây, tre Hiệp Tiến thu hút nhiều thành viên tham gia.
Tổ liên kết đan lát, mây, tre Hiệp Tiến thu hút nhiều thành viên tham gia.


Huy động nội lực

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm: Năm 2013, Đảng bộ xã Cam Hiệp Nam đã lãnh đạo xã thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM; Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Thực tế, nguồn vốn của tỉnh, huyện cấp xây dựng NTM được xã ưu tiên tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Do đó, việc hoàn thành các tiêu chí khác chủ yếu nhờ huy động mạnh thường quân và phát huy nội lực nhân dân. Xã đã tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng NTM thông qua băng rôn, panô, đài truyền thanh xã, các cuộc họp thôn, tổ… Nhờ đó, người dân không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại, tự giác chung tay xây dựng NTM.


3 năm qua, địa phương đã huy động hơn 1 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị, trồng cây xanh, thắp sáng đường quê, xây nhà tình thương cho hộ nghèo… Riêng năm 2013, địa phương huy động hơn 500 triệu đồng để xây dựng tuyến đường bê tông dài 200m ở thôn Quảng Đức, nâng cấp nghĩa trang liên thôn Suối Cát - Quảng Đức, thực hiện mô hình trồng rau sạch và hoa tươi của Câu lạc bộ Người khuyết tật, thắp sáng đường quê thôn Vĩnh Thái, hỗ trợ quỹ khuyến học xã…


Từ năm 2010 - 2012, người dân đã tự nguyện hiến 30.600m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Năm 2013, xã huy động hàng ngàn lượt người tham gia chặt cây phát quang, thu gom rác thải bảo vệ môi trường, di dời hàng rào… làm đường. Riêng quý I/2014, xã vận động 1 hộ dân ủng hộ 70 triệu đồng xây dựng đường bê tông vào nghĩa trang... Ông Nguyễn Văn Đằng (thôn Suối Cát) phấn khởi nói: “Trước đây, một số con đường trong xã hẹp. Đến mùa thu hoạch, người dân vận chuyển nông sản khó khăn. Giờ đây, nhiều con đường đã được mở rộng, bê tông hóa, khang trang, sạch sẽ chúng tôi rất mừng”.


Cuối năm 2009, địa phương mới cơ bản đạt 3 tiêu chí xây dựng NTM gồm: Điện; bưu điện; an ninh, trật tự xã hội. Đầu năm 2014, với việc đưa tổ thu gom rác thải đi vào hoạt động trên toàn xã, Cam Hiệp Nam đã hoàn thành thêm tiêu chí môi trường, nâng tổng số tiêu chí NTM đã đạt được lên 15/19.


Được biết, trong năm nay, Đảng ủy xã đề ra mục tiêu phát triển 13 đảng viên mới; phấn đấu đến năm 2015, 100% bí thư chi bộ thôn là đảng viên tại chỗ.


TIỂU MAI - NGUYỄN KIM