
Cuối năm 2014, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh triển khai chính sách xây mới, sửa chữa nhà cho 10 hộ gia đình có công với cách mạng. Thế nhưng, nhiều gia đình cảm thấy ấm ức bởi công trình kém chất lượng, vật liệu và chi phí "đội lên" rất nhiều so với thực tế…
Cuối năm 2014, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) triển khai chính sách xây mới, sửa chữa nhà cho 10 hộ gia đình có công với cách mạng. Thế nhưng, nhiều gia đình cảm thấy ấm ức bởi công trình kém chất lượng, vật liệu và chi phí “đội lên” rất nhiều so với thực tế…
Được hỗ trợ mà ấm ức...
Ông Cao Văn Khí (thương binh hạng 2/4, ở thôn Ba Cẳng) cho biết: “Nhà của tôi được Nhà nước xây cho từ năm 1996. Năm ngoái, do nhà xuống cấp nên gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ kinh phí sửa chữa. Sau này, tôi được biết kinh phí sửa là hơn 25,5 triệu đồng. Tôi cảm thấy rất ấm ức vì nếu để gia đình tôi tự mua vật liệu và thuê thợ làm thì chi phí thay 6 cây đòn tay, 2 cây mè, 1 khung cửa bằng gỗ, sơn lại 4 cánh cửa sổ, trám 1 vết nứt trên tường... sẽ thấp hơn rất nhiều. Trong khi đó, sau khi sửa xong, nhà tôi vẫn bị dột và thấm nước”.
![]() |
| Chỉ sửa chữa sơ sài thế này mà tốn gần 20 triệu đồng |
Một thương binh khác ở thôn Ba Cẳng là ông Cao Văn Huy cũng cho biết: “Nhà tôi chỉ sơn lại, lắp 1 cửa sắt và tô lại vài vết nứt nhỏ trên tường, nhưng bên thi công tính chi phí lên đến gần 17 triệu đồng”. Còn ông Cao Minh Dặn (con rể ông Huy) nói: “Tôi không ngờ họ lại tính chi phí cao đến vậy. Tôi thấy họ chỉ chở đến nhà cha tôi 1 bao xi măng, 1 bao tải cát; trước khi sơn tường, họ cũng không chà giấy nhám, vậy mà trong bảng kê vật liệu và chi phí lại có đến 5 bao xi măng, 2 khối cát, 100 tờ giấy nhám và 25 công”.
Gia đình ông Đrao Y Tuy và ông Y Nghé (đều là bệnh binh) ở thôn Hòn Lay, xã Khánh Hiệp cũng gặp tình trạng tương tự. Ông Đrao Y Tuy cho biết: “Xã giao việc sửa nhà chúng tôi cho một công ty. Khi xong việc, tôi mới biết việc sửa nhà của tôi hết hơn 19,6 triệu đồng. Tôi thấy họ nâng khống vật liệu quá nhiều so với thực tế. Nếu tính riêng gạch và cát để sửa nhà tôi và nhà ông Y Nghé thì chưa đến 500 viên và 1 xe cát, nhưng họ kê lên mỗi nhà 3 khối cát và 1.000 viên gạch”.
Chênh lệch quá nhiều với thực tế
Để xác thực thông tin, chúng tôi đến nhà ông Y Nghé. Căn nhà rộng 36m2 vừa được thay tôn mới, cùm lại đòn tay và nâng cao mái bằng cách xây thêm 3 hàng gạch ở bức tường trước, 1 hàng gạch ở bức tường sau; tô sửa một số vết nứt trên tường và sơn lại toàn bộ bên trong căn nhà. Theo bảng kê vật liệu và công của đơn vị thi công (Doanh nghiệp tư nhân Đông Hoàn) thì vật liệu và chi phí sửa chữa lên đến: 56,25m2 tôn, 1.000 viên gạch, 12 bao xi măng, 3 khối cát, 2 thùng sơn, 10kg sắt, 5kg đinh vít, 9 hộp keo chống thấm (tổng trị giá 13,65 triệu đồng) và 30 công (6 triệu đồng). Nhưng, theo tính toán của chúng tôi, riêng phần xây thêm các bức tường (để nâng cao mái), tô sửa một số vết nứt trên tường của căn nhà này nhiều lắm cũng chỉ tốn trên dưới 100 viên gạch, 2 bao xi măng!
![]() |
| Nhà mới sửa đã bị dột, nước mưa thấm tường |
| Đi tìm doanh nghiệp thi công sửa chữa nhà ở Khánh Hiệp, chúng tôi được biết Doanh nghiệp tư nhân Đông Hoàn đã giải thể, chủ doanh nghiệp cũng đã xuất ngoại. |
Bảng kê sửa nhà 40m2 của ông Đrao Y Tuy với các hạng mục tương tự nhà ông Y Nghé cũng được đơn vị thi công kê chi phí lên đến 19,9 triệu đồng. Ông Đrao Y Tuy đưa cho chúng tôi thùng sơn nước trong nhà hiệu U-90 - loại sơn mà đơn vị thi công sử dụng để sơn lại nhà ông. Hiện nay, giá loại sơn này trên thị trường chỉ từ 350.000 đồng đến 370.000 đồng/thùng loại 17,5 lít nhưng đơn vị thi công lại kê giá lên đến 1,7 triệu đồng/thùng.
Đến nhà ông Cao Văn Khí, chúng tôi tìm mãi vẫn không biết tổng khối lượng vật liệu mà đơn vị thi công liệt kê được sử dụng ở chỗ nào? Bởi lẽ, chỉ thay 6 cây đòn tay, 2 cây mè, 1 khung cửa sau (2m x 0,7m) mà dùng tới hơn 4,5m3 gỗ (?). Trát một số vết nứt và gắn khung cửa hết 10 bao xi măng, 2 khối cát? Theo ước lượng của chúng tôi, 6 cây đòn tay và khung ngoại chỉ cần 0,5m3 gỗ là hết mức.
![]() |
| Vỏ thùng sơn còn lại ở nhà ông Y Tuy |
Xã chỉ phòng, phòng nói xã
Ngày 25-11, trao đổi với chúng tôi, bà Ni Ê H-Ruôn - Chủ tịch UBND xã Khánh Hiệp xác nhận, Doanh nghiệp tư nhân Đông Hoàn là do xã giới thiệu để các hộ dân trực tiếp ký hợp đồng với đơn vị này và bảng kê báo khối lượng, giá của đơn vị thi công là căn cứ chính thức để thanh lý hợp đồng.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi vì sao UBND xã thành lập đoàn giám sát để giám sát việc xây, sửa nhà chính sách cho các hộ dân nói trên, nhưng đơn vị thi công vẫn nâng khống khối lượng vật liệu gấp nhiều lần so với thực tế, bà Ni Ê H-Ruôn giải thích: “Chúng tôi chỉ giám sát các bước triển khai thực hiện chứ không có chức năng và thẩm quyền giám sát cụ thể về khối lượng giá cả vật liệu, hạng mục sửa chữa và chất lượng công trình. Những vấn đề này chỉ khi chủ công trình phản ánh trong thời gian đang thi công thì chúng tôi mới hỗ trợ giải quyết. Tuy nhiên, tôi không nghe họ phản ánh gì. Việc chọn đơn vị thi công là quyền của các hộ dân, ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng cũng do hai bên thỏa thuận chứ chúng tôi không can thiệp mà chỉ ký xác nhận việc 2 bên thanh lý hợp đồng. Các bước chúng tôi thực hiện đều do Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội huyện Khánh Vĩnh chỉ đạo; khi hoàn thành đã báo cáo với phòng”.
| Từ tháng 8 đến tháng 10-2014, xã Khánh Hiệp có 2 hộ gia đình chính sách được hỗ trợ xây mới (40 triệu đồng/hộ), 8 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà (20 triệu đồng/hộ, trong đó có 4 hộ nói trên) theo Quyết định 399 ngày 21-2-2014 của UBND tỉnh. Ngoài 10 hộ của xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh còn có 91 hộ gia đình chính sách khác được hỗ trợ để xây mới, sửa chữa nhà. Tổng ngân sách đầu tư cho chính sách này hơn 2,4 tỷ đồng. |
Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Liên - Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh - Xã hội huyện khẳng định: “Trong quá trình sửa nhà cho các đối tượng nói trên, phòng chỉ có trách nhiệm lên danh sách và thẩm định các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Trong quá trình thi công, chúng tôi không có bất cứ văn bản nào chỉ đạo xã Khánh Hiệp. Chúng tôi cũng không nhận được văn bản báo cáo của xã về vấn đề này”. Cũng theo bà Liên, toàn bộ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách trên được chi trực tiếp cho xã Khánh Hiệp và xã chịu hoàn toàn trách nhiệm trong quá trình triển khai.
Xung quanh vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Hoa - Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết: “Đến thời điểm này, UBND huyện chưa nhận được phản ánh của người dân về những vấn đề liên quan đến nhà chính sách ở xã Khánh Hiệp. Hiện nay, bà Ni Ê H-Ruôn cũng đã bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã và đã chuyển công tác khác. Tôi sẽ báo cáo vấn đề này lên lãnh đạo huyện trong cuộc họp giao ban tuần này”.
Thế Anh - Đình Lâm
'







