Lợi dụng là kế toán, Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1989, trú xã Ninh Phước) đã nhập khống số liệu hàng hóa đầu vào lên hệ thống, rồi nhập số tài khoản của người thân quen giả là tài khoản của chủ hàng để yêu cầu thanh toán, từ đó chiếm đoạt gần 7,5 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo đã bị pháp luật nghiêm trị.
![]() |
| Quang cảnh phiên tòa. |
Theo hồ sơ, năm 2011, Thu vào làm việc tại một công ty TNHH chuyên kinh doanh các thiết bị điện tử, đồ điện gia dụng tại phường Phan Rang. Năm 2014, Thu được phân công phụ trách kế toán theo dõi hàng hóa đầu vào của công ty; hằng ngày có nhiệm vụ nhập số liệu hàng hóa đầu vào trên phần mềm Misa; hằng tuần tổng hợp chi tiết công nợ và lập bảng kê đề nghị thanh toán cho các nhà cung cấp; kiểm tra số chi tiết vật tư hàng hóa kho tổng.
Quá trình làm việc, khi thủ kho nhận hàng từ nhà cung cấp và chuyển phiếu nhập kho về để Thu nhập vào phần mềm Misa thì Thu lại ghi số lượng hàng mua vào cao hơn so với số giao thực tế, hoặc tạo ra các đơn hàng khống rồi nhập vào phần mềm, qua đó nâng khống công nợ của công ty với nhà cung cấp. Sau đó, Thu nhập số tài khoản của những người thân quen, những người bán tiền ảo trên mạng cho Thu (không phải nhà cung cấp hàng cho công ty) vào mục Số tài khoản thanh toán cho nhà cung cấp trên phần mềm Misa. Từ đó, kế toán ngân hàng lập ủy nhiệm chi với số tài khoản thụ hưởng do Thu chủ động nhập vào phần mềm, rồi trình phó giám đốc công ty ký duyệt để chuyển tiền đến các tài khoản đó.
Với thủ đoạn này, từ tháng 8-2021 đến tháng 5-2024, Thu đã sử dụng 36 số tài khoản; trong đó có 6 tài khoản mượn của nhiều người thân quen ở nhiều tỉnh, thành phố như: Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng… và 30 tài khoản của những người bán tiền ảo cho Thu để đề nghị thanh toán khống. Qua đó, Thu chiếm đoạt của công ty tổng cộng gần 7,5 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, một phần Thu dùng để đầu tư tiền ảo, một phần trả tiền lãi vay.
Trong giai đoạn điều tra, Thu đã đề nghị cơ quan điều tra thu hồi 200 triệu đồng mà Thu góp vốn mua đất với vợ chồng em họ Thu; đồng thời tác động gia đình nộp khắc phục 30 triệu đồng cho công ty. Trước đó, Thu đã tự chuyển từ tài khoản cá nhân hơn 352 triệu đồng để thanh toán một phần công nợ cho nhà cung cấp. Do đó, Thu phải tiếp tục bồi thường cho công ty hơn 6,87 tỷ đồng.
Vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Thu 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục bồi thường số tiền đã chiếm đoạt còn lại.
N.V






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin