05:04, 29/04/2022

Bực tức, vợ chọi đá vào đầu chồng

Người chồng tát bị cáo Chưa 2 cái rồi bỏ chạy ra con đường trước nhà. Bị cáo đuổi theo...

Sáng 29-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Chưa (sinh năm 1963, trú xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) 10 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, đại diện bị hại không yêu cầu nên không xét.

 

Bị cáo Lê Thị Chưa tại tòa.
Bị cáo Lê Thị Chưa tại tòa.

 

Theo cáo trạng, tối 4-8-2019, chồng bị cáo Chưa uống rượu về và mâu thuẫn với bị cáo. Người chồng tát bị cáo Chưa 2 cái rồi bỏ chạy ra con đường trước nhà. Bị cáo đuổi theo khoảng 10m thì người chồng vấp ngã. Bị cáo nhặt cục đá, đập nhiều cái vào đầu chồng, sau đó bảo chồng về nhà ngủ, còn mình cũng đi vào nhà, không để ý chồng đã vào nhà chưa. Sáng hôm sau, bị cáo Chưa phát hiện chồng vẫn còn nằm chỗ cũ nên đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 3-9-2019, chồng bị cáo Chưa xuất viện. Ngày 8-9-2019, chồng bị cáo Chưa tử vong.

 

Kết luận giám định cho thấy chồng bị cáo Chưa tử vong do viêm não - màng não, là hậu quả chấn thương sọ não trên cơ thể bệnh lý cơ tim, viêm gan mãn.


TÂM MAI