01:04, 28/04/2022

Mượn xe của bạn rồi đem cầm

Sáng 28-4, do thấy mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Đặng Quang Lợi (sinh năm 1991, trú huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Sáng 28-4, do thấy mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Đặng Quang Lợi (sinh năm 1991, trú huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

 

Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án.
Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án.

 

Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ ngày 27-5-2021, Lợi đang trông giữ xe tại một quán cà phê thì gọi điện thoại cho bạn là anh Nguyễn Đức Toàn nhờ trông xe giúp. Lợi cũng hỏi mượn xe máy của anh Toàn để đi mua đồ cá nhân. Do quen biết, anh Toàn đồng ý giao xe cho Lợi. Trong lúc sử dụng, Lợi mở ngăn đựng dụng cụ xe thì thấy có giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng minh nhân dân của anh Toàn. Lợi liền chạy xe đến một tiệm cầm đồ thuộc phường Phương Sơn (TP. Nha Trang) cầm thế xe lấy 16 triệu đồng và tiêu xài hết. Kết luận giám định cho thấy chiếc xe trị giá gần 28 triệu đồng.


Được biết, bị cáo đang bị khởi tố, điều tra về hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; quá trình điều tra còn bỏ trốn, gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng.


N.V