07:04, 27/04/2022

Trèo qua cửa sổ để đi đánh nhau

Ngày 27-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (sinh năm – SN 1988, trú phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do không có tình tiết mới, giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 27-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoài Thanh (sinh năm – SN 1988, trú phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do không có tình tiết mới, giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, xét mức hình phạt mà cấp sơ thẩm tuyên có phần nghiêm khắc, tòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm cho 3 bị cáo còn lại mỗi người 6 tháng tù. Theo đó, bị cáo Nguyễn Xuân Lợi (SN 1996, trú xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) chỉ chấp hành 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Bị cáo Phan Nhật Tiến (SN 1999, trú phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chỉ chấp hành 2 năm tù; bị cáo Tôn Thất Minh Đức (SN 1988, trú phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) chấp hành 2 năm 6 tháng tù, cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

 

Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.

 

Theo hồ sơ, tối 20-7-2020, Lợi, Thanh nhậu tại quán vỉa hè thuộc phường Phước Long thì xảy ra mâu thuẫn với Tiến, Đức. Lợi dùng tay đánh trúng mặt Đức thì mọi người trong quán can ngăn. Tiến, Đức bỏ đi, Lợi và Thanh tiếp tục ngồi nhậu.


Do còn bực tức, Tiến lấy cây sắt định quay lại đánh nhau thì mẹ Tiến can ngăn, khóa cửa không cho ra. Tiến liền trèo qua cửa sổ ra ngoài. Đức thấy Tiến đi đánh nhau cũng cầm 2 thanh sắt đi cùng. Ông M.T.T thấy Tiến trèo ra ngoài nên chở mẹ Tiến đuổi theo căn ngăn.


Hai nhóm gặp nhau và tiếp tục cãi vã. Thanh, Lợi lấy hung khí và đi về phía Tiến. Tiến và Đức cũng cầm cây sắt để đánh nhau. Thấy vậy, ông T. nhặt 1 thanh sắt đánh nhau với Lợi thì bị Lợi chém thương tích 14%. Tiến, Đức tiếp tục đánh nhau với Lợi, Thanh, làm ách tắc giao thông, gây náo loạn, mất trật tự khu vực.

 

Được biết, bị cáo Thanh có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, từng bị kết án về tội cố ý gây thương tích. Bị cáo Đức có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích; bắt, giữ người trái pháp luật; từng bị đưa vào cơ sở giáo dưỡng.


T.M