11:04, 26/04/2022

Tin an ninh trật tự

Trong ngày 21-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa bắt 3 vụ phạm tội về ma túy tại xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa. Các đối tượng khai nhận mua ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về để bán lại kiếm lời. Mở rộng điều tra, Công an đã bắt Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1997, trú đường Dương Bá Trạc, phường 1, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng đã bán ma túy cho một trong các đối tượng ở đây.

 

Bắt nhiều vụ ma túy


Trong ngày 21-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa bắt 3 vụ phạm tội về ma túy tại xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa. Các đối tượng khai nhận mua ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh về để bán lại kiếm lời. Mở rộng điều tra, Công an đã bắt Nguyễn Văn Thiện (sinh năm 1997, trú đường Dương Bá Trạc, phường 1, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng đã bán ma túy cho một trong các đối tượng ở đây.


Người xe ôm cảnh giác


Sáng 21-4, ông Từ Văn Minh (sinh năm 1956, trú phường Phương Sơn, Nha Trang) làm nghề xe ôm được 1 phụ nữ tên Ngân (chưa rõ lai lịch) gọi điện, thuê ông đến nhà xe Khanh Phong lấy 1 gói hàng, sau đó giao cho Lương Thị Ngọc Trinh (sinh năm 1994, trú xã Vạn Hưng, Vạn Ninh) với tiền thù lao 1 triệu đồng. Sau khi nhận gói hàng, ông Minh nghi ngờ bên trong chứa ma túy nên đến Công an TP. Nha Trang trình báo. Tiến hành xác minh, Công an TP. Nha Trang đưa Trinh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, tiến hành mở gói hàng, phát hiện bên trong chứa 100 viên “thuốc lắc” và 1 bịch ni-lông chứa ma túy “khay”. Trinh khai nhận số ma túy trên là của Trinh đặt mua của 1 người phụ nữ tên Ngân tại TP. Hồ Chí Minh. Khám xét chỗ ở của Trinh, công an phát hiện, thu giữ thêm 129 viên “thuốc lắc” và 2 bịch ma túy “khay”.


Bắt đối tượng truy nã và tạm giam


Chiều 22-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thi hành các lệnh bắt các bị can: Phùng Văn Vũ (sinh năm 1995) và Phùng Nguyên Tấn (sinh năm 1992, cùng trú tại tổ 14 Võ Cang, xã Vĩnh Trung, Nha Trang) về hành vi giết người. Vụ án xảy ra ngày 8-5-2018  tại tổ 14 Võ Cang (xã Vĩnh Trung). Một ngày sau, Công an TP. Nha Trang bắt, tạm  giữ Trần Thị Thu Thảo (sinh năm 1988, trú thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh), bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.


Trộm đột nhập lấy tài sản trong đêm


Sáng 23-4, ông Nguyễn Thạc Tuấn (sinh năm 1974, trú khu đô thị Lê Hồng Phong 1, phường Phước Hải, Nha Trang) ngủ dậy thấy cửa thông gió tầng 2 mở, kiểm tra tài sản phát hiện mất 2 máy tính xách tay (hiệu Lenovo và Macbook). Tối cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Hải (sinh năm 1995, tu sĩ tịnh xá Ngọc Ấn tại xã Phước Đồng, Nha Trang) lên phòng chính điện tụng kinh. Khoảng 30 phút sau, ông quay về phòng ngủ thì thấy cửa sổ bị cạy phá, kiểm tra phát hiện mất 1 điện thoại di động Samsung và 3 triệu đồng.


Phát hiện khai thác khoáng sản trái phép


Tối 23-4, Công an thị xã Ninh Hòa và Công an xã Ninh Sơn kiểm tra phát hiện điểm khai thác khoáng sản trái phép tại thôn 4 (xã Ninh Sơn). Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ các phương tiện, tang vật vi phạm gồm: 1 xe máy múc, 2 xe tải ben, 8m3 cát để xử lý theo quy định.


M.H