10:04, 25/04/2022

Mâu thuẫn, đánh bạn nhậu

Chiều 25-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Phan Thanh Toàn (sinh năm 1983, trú xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vẫn chấp hành 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Chiều 25-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do bị cáo tự nguyện rút kháng cáo. Như vậy, bị cáo Phan Thanh Toàn (sinh năm 1983, trú xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) vẫn chấp hành 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích.


Theo hồ sơ, chiều tối 3-12-2020, Toàn ngồi nhậu cùng một số người bạn thì Nguyễn Chí Thiện đến và được mời vào ngồi cùng. Do Thiện đã nhậu trước đó và nhớ lại chuyện gọi điện thoại mà Toàn không nghe máy nên Thiện gây sự với Toàn, dẫn đến kình cãi. Bị Thiện chỉ tay, chửi thề, Toàn cầm ly thuỷ tinh dùng để uống rượu ném trúng mắt phải của Thiện, gây thương tích 43%.

 

Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.


Quá trình điều tra, bị cáo đã bồi thường cho bị hại 63 triệu đồng, còn tiếp tục bồi thường 136 triệu đồng.


N.V