03:03, 11/03/2021

Mới ra tù lại đi trộm

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Lê Nguyễn Khánh (sinh năm 1989, trú phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

 

 

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Lê Nguyễn Khánh (sinh năm 1989, trú phường 1, TP. Tuy Hòa, Phú Yên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

 

Đối tượng Khánh tại cơ quan công an
Đối tượng Khánh tại cơ quan công an
 
 
Theo điều tra, trưa 7-3, Khánh chạy xe máy đến tiệm mua bán máy tính Tấn Khang trên đường 2-4, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, vờ hỏi mua cục sạc máy tính xách tay. Trong lúc chủ tiệm vào phía trong lấy cục sạc bán cho khách, Khánh đã trộm máy tính xách tay hiệu MacBook Pro, bỏ vào túi xách, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ hành vi trộm cắp của đối tượng đã bị camera an ninh của cửa hàng ghi lại. Tiến hành truy xét, 2 ngày sau, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang đã bắt được đối tượng Khánh. Tại cơ quan điều tra, Khánh khai, ngoài vụ trộm kể trên, sáng 6-3 đối tượng còn gây ra vụ trộm MacBook Pro tại cửa hàng máy tính trên đường Hồng Bàng, TP. Nha Trang. 

 

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án
 
 
Được biết, đối tượng Khánh có 2 tiền án cùng về tội trộm cắp tài sản. Cuối năm 2019, sau khi ra tù, từ Phú Yên, đối tượng vào Nha Trang tiếp tục “hành nghề” trộm cắp.
 
 
L.G