02:03, 11/03/2021

Đánh lộn vì bạn nhậu không mua bia uống chung

Sáng 11-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, cùng giảm 3 tháng tù cho 2 bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng. Như vậy, bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1985) và Nguyễn Đức Trí (sinh năm 1971, cùng trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) cùng chấp hành mức án 2 năm tù. 
 

Sáng 11-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên chấp nhận kháng cáo, cùng giảm 3 tháng tù cho 2 bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng. Như vậy, bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 1985) và Nguyễn Đức Trí (sinh năm 1971, cùng trú xã Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang) cùng chấp hành mức án 2 năm tù. 
 
Cấp phúc thẩm nhận định, bị cáo Tuấn đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; bị cáo Trí có vai trò yếu hơn bị cáo Tuấn nhưng cấp sơ thẩm lại tuyên phạt mức án bằng bị cáo Trí là có phần nghiêm khắc.
 
Hồ sơ thể hiện, tối 4-8-2019, trong lúc ăn uống, Tuấn, Trí mâu thuẫn với Nguyễn Huy Hùng do Hùng không mua bia uống chung. Sau khi cả nhóm ra về, biết Hùng tới nhậu tại nhà Lương Hữu Tài, Tuấn gọi Trí đến giải quyết mâu thuẫn với Hùng và gọi cho Nguyễn Đức Dũng (con của Trí), báo đến coi kho vì có nhóm thanh niên tới quậy phá. Dũng nhờ Trí chở đến nhà kho, rồi lấy dao đi theo Trí đến gặp Tuấn. 
 
 
Đại diện viện kiểm sát đề xuất quan điểm xử lý.
Đại diện viện kiểm sát đề xuất quan điểm xử lý.
 
 
Tại nhà Tài, thấy Hùng cầm cây gỗ đứng ngoài chửi, Dũng cầm dao hỏi "ai đánh anh tao", Tài ra ôm Dũng can ngăn. Nguyễn Tiến Vũ đang ngồi nhậu liền ra đánh Dũng thì bị Tuấn dùng cây đánh vào vùng trán, mắt, gây chảy máu. Thấy bạn nhậu bị đánh, Phùng Thanh Trương ném vỏ chai và xông vào đánh nhóm Tuấn. Tuấn, Trí bỏ chạy, riêng Dũng xô Trương ngã ngửa và đâm 1 nhát trúng ngực, khiến Trương tử vong trên đường đi cấp cứu.
 
 
Được biết, Vũ từ chối giám định và không yêu cầu trách nhiệm hình sự đối với Tuấn. Sau khi vụ án xảy ra, Dũng đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ vụ án đối với Dũng.  
 
N.V