06:03, 08/03/2021

Bị giành chỗ ngủ trong chòi vịt, người đàn ông đánh chết người

Chiều 8-3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Vân (sinh năm 1968, trú tại thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi giết người. 

 

 

Chiều 8-3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Vân (sinh năm 1968, trú tại thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi giết người. 

 

Đối tượng Vân tại cơ quan công an
Đối tượng Vân tại cơ quan công an
 
 
Trước đó, sáng 3-3, người dân phát hiện thi thể nạn nhân Mai Kia (sinh năm 1957, trú cùng thôn với đối tượng Vân) trong chòi vịt giữa cánh đồng ở xã Diên Toàn. Lực lượng Công an địa phương đã lập tức phong tỏa hiện trường, cấp báo Công an tỉnh Khánh Hòa. Trong sáng 3-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong. Theo đó, nạn nhân bị đa chấn thương ở vùng đầu, mặt, tay, ngực. 
 
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa nghi vấn đối tượng Võ Vân đã gây ra vụ việc. “Ông Kia từng trông coi đàn vịt cho một chủ trại ở Diên Toàn. Sau khi ông Kia nghỉ, thì Võ Vân đến làm thuê tại trang trại vịt này”, thông tin cho biết. Sau khi tiến hành thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Do nghi phạm không có vợ, không có giấy tờ tùy thân và cũng không có bất kỳ hình ảnh nào đã khiến công tác điều tra, truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn. 
 
 
Sau khi được lực lượng chức năng vận động, ít ngày sau, Võ Vân đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, bước đầu nghi phạm khai, sau chầu nhậu cùng nạn nhân tại chòi vịt, đối tượng đã bất ngờ xảy ra xích mích với ông Kia vì chuyện giành chỗ ngủ. Không làm chủ được cơn giận, Vân đã dùng gậy đanh chết ông Kia. Sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn vào khu vực rừng núi huyện Cam Lâm lẩn trốn.
 
 
Thành Long