08:03, 10/03/2021

Bỏ cả xe máy để tẩu vẫn… không thoát

Cướp giật không thành lại bị ngã xe, Long liền bỏ cả xe máy lại và chạy bộ hòng thoát thân...

Ngày 10-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 4 năm tù về tội cướp giật tài sản đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Long (sinh năm 1988, trú xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do không có tình tiết giảm nhẹ mới. 
 
 
Hồ sơ thể hiện, tối 13-3-2020, Long chạy xe máy lòng vòng tìm cơ hội cướp giật. Đến khu vực phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, Long phát hiện một tài xế đang ngồi tại ghế lái và sử dụng điện thoại di động (trị giá 2,5 triệu đồng). Long liền áp sát giật điện thoại. Do cầm không chặt, Long làm rơi điện thoại. Chủ tài sản liền tri hô, đuổi theo. Long tăng ga bỏ chạy thì bị ngã xe. Long liền bỏ xe lại chạy bộ hòng thoát thân nhưng vẫn bị quần chúng bắt giữ.   
 
 
Quá trình điều tra, Long còn khai nhận, chiều 10-3-2020, tại khu vực phường Tân Lập, Long đã cướp giật chiếc điện thoại (trị giá hơn 6 triệu đồng) của một phụ nữ và đem bán được 3 triệu đồng. 
 
 
Chủ tọa tuyên án.
Chủ tọa tuyên án.
 
 
Được biết, bị cáo từng bị kết án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
 
 
N.V