10:03, 17/03/2021

Mâu thuẫn, vác chày đi đánh người

Ông Thọ giấu một chày gỗ trong người rồi đến nhà người quen ngồi chờ ông Được đi qua để đánh.

Ngày 17-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Kiều Thọ (sinh năm 1969, trú phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) 8 năm tù về tội giết người, bồi thường hơn 100 triệu đồng cho người bị hại.
 
 
Ông Lê Thành Được là anh vợ của bị cáo Thọ. Cha mẹ ông Được trước khi mất lại phân chia thừa kế cho vợ chồng ông Thọ một mảnh đất. Ông Được không đồng ý nên hai bên mâu thuẫn. 
 
 
Chiều 25-11-2019, ông Thọ giấu một chày gỗ trong người rồi đến nhà người quen ngồi chờ ông Được đi qua để đánh. Khi ông Được và anh Nguyễn Tấn Hùng dắt bò qua, ông Thọ chặn lại hỏi lý do hôm trước ông Được chửi, sau đó dùng chày gỗ đánh 1 cái vào đầu ông Được. Anh Hùng can ngăn cũng bị ông Thọ đánh 2 cái vào đầu. 
 
 
Bị cáo Kiều Thọ.
Bị cáo Kiều Thọ.
 
 
Kết luận giám định cho thấy ông Được bị thương tích 11%. Anh Hùng từ chối giám định và không yêu cầu xử lý. Được biết, tại phiên tòa, bị cáo đã bồi thường 20 triệu đồng cho người bị hại.
 
 
N.V