04:03, 18/03/2021

Giật tiền từ tay khách đi xích lô

Thấy người khách rút một xấp tiền từ trong ví ra, Hoàng nảy lòng tham nên đã giật liên tiếp 3 tờ tiền trên tay khách...

Sáng 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1976, trú phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 15 tháng tù về tội cướp giật tài sản; Trương Văn Cường (sinh năm 1980, trú phường Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) 6 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 
 
 
Khoảng 22 giờ ngày 3-2-2020, Hoàng và Cường đạp xích lô máy đến khu vực đường Trần Phú thì gặp 3 người nước ngoài thuê chở đi bằng xích lô. Khi thanh toán, một người nước ngoài đưa 15.000 đồng cho Hoàng; nhưng Hoàng đòi 500.000 đồng. Khi người khách rút một xấp tiền từ trong ví ra, Hoàng nảy lòng tham nên đã giật liên tiếp 3 tờ tiền trên tay khách, tổng giá trị 1,5 triệu đồng. Người khách không đồng ý, với tay định lấy lại thì Hoàng xoay lưng cản rồi lên xe xích lô bỏ đi; Cường cũng đạp xích lô theo. Sau đó, Hoàng đưa cho Cường 750.000 đồng. 
 
 
Quang cảnh phiên tòa.
Quang cảnh phiên tòa.
 
 
Được biết, Hoàng từng 2 lần bị kết án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản và từng bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 
 
 
N.V