10:03, 30/03/2021

Giằng co cây cuốc, người bị thương, kẻ vào tù

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1991, trú xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa). Như vậy, bị cáo Dũng vẫn phải chấp hành 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích...

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh vừa bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1991, trú xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa). Như vậy, bị cáo Dũng vẫn phải chấp hành 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. 

 

Bị cáo Nguyễn Ngọc Dũng.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Dũng.
 
Hồ sơ sơ thẩm thể hiện, chiều 28-12-2013, Huỳnh Văn Vũ cầm cuốc đi đắp nước ruộng ở xã Ninh An thì gặp Dũng đang làm tại đám ớt sau nhà. Hai bên mâu thuẫn. Vũ dùng tay đánh vào mặt Dũng rồi giơ cuốc lên định đánh tiếp thì Dũng chụp được lưỡi cuốc. Hai bên giằng co. Dũng giật được cuốc và nắm phần lưỡi cuốc quơ về phía Vũ thì phần cán cuốc trúng vào vùng đầu của Vũ. 
 
Kết luận giám định năm 2014 xác định Vũ bị thương tích 21%. Kết luận giám định pháp y tâm thần năm 2016 xác định Vũ bị bệnh mất trí nhớ không biệt định, liệt 2 chi dưới, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Kết luận giám định năm 2017 xác định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích và tâm thần của Vũ là 85%. Công văn trả lời của Trung tâm Pháp y tỉnh năm 2019 nêu, chấn thương của Vũ do vật tày tác động vào đầu gây di chứng tổn thương thần kinh. 
 
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục kêu oan và cho rằng lời khai tại hồ sơ là do bị ép cung. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo không khiếu nại về việc ép cung. Cấp phúc thẩm nhận định, các nhân chứng đều khai việc lấy lời khai của Dũng khách quan, không bị ép cung. Những lời khai trước đó của bị cáo đều phù hợp với các chứng cứ khác. Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội cố ý gây thương tích là có căn cứ, đúng pháp luật. 
 
TÂM MAI