09:03, 29/03/2021

Mâu thuẫn chuyện nhường đường, 1 người chết

Khi quay về, Hưng gặp Tân đi ô tô ngược chiều vào hẻm. Hai bên không chịu nhường đường, dẫn tới chửi nhau.

Chiều 29-3, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt 7 bị cáo cùng về tội giết người. Cụ thể: Nguyễn Văn Quân (sinh năm – SN 1981, trú phường Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) tù chung thân; Võ Trần Duy Tân (SN 1987) 14 năm tù; Võ Trần Gia Tịnh (SN 1993) 15 năm tù; Phạm Ngọc Vinh (SN 1978, cùng trú phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) 10 năm tù; Phạm Sỹ Nguyên (SN 1992, trú xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) 13 năm tù; Nguyễn Thanh Phương (SN 1998, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) 15 năm tù; Huỳnh Bảo Chiến (SN 1992, trú phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) 12 năm tù. Tòa buộc 7 bị cáo tiếp tục liên đới bồi thường 70 triệu đồng cho gia đình người bị hại.
 
 
 Các bị cáo trước tòa.
Các bị cáo trước tòa.
 
 
Tòa cũng tuyên phạt 2 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1992) 2 năm tù; Ngô Tấn Hưng (SN 1995, cùng trú huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 2 năm 6 tháng tù. 
 
Ngô Tấn Hùng và Hưng (em trai), Dũng, Tân ở cùng dãy phòng trọ tại phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh. Tối 13-7-2019, nhóm Hùng đi nhậu về. Hưng chạy xe máy đi mua thuốc lá. Khi quay về, Hưng gặp Tân đi ô tô ngược chiều vào hẻm. Hai bên không chịu nhường đường, dẫn tới chửi nhau.
 
Hưng, Hùng, Dũng đánh Tân. Nghe ồn ào, Nguyễn Tiến Đạt ở cùng dãy trọ ra can ngăn và cùng Tân đánh lại nhóm Hùng. Nhóm Hùng rượt đánh lại, làm Tân và Đạt bỏ chạy. Đạt trốn vào phòng trọ và gọi Quân tới giúp. Tân gọi Tịnh. Một số đối tượng được rủ đi cùng.
 
Hai nhóm rượt đuổi qua lại. Sau đó, nhóm Tân, Quân rượt đuổi nhóm Hùng. Hưng và Dũng chạy thoát, riêng Hùng bị đánh, đâm liên tiếp. Riêng Quân cầm 2 con dao đâm vào vùng nách của Hùng. Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng đã  tử vong trên đường đi. 
 
Được biết, sau khi vụ án xảy ra, các bị cáo đã bồi thường 115 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Quân đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Đối với Đạt, hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã bị xử lý hành chính.
 
N.V