04:03, 11/03/2021

Đánh người, nhóm thanh niên lãnh án

Cho rằng Đạt, Hưng rủ rê 2 em gái đi chơi, anh tức giận đấm Hưng, đá Đạt, tát em vợ, rồi bỏ về.

Ngày 11-3, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên bác kháng cáo đối với 4 bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích do không có tình tiết giảm nhẹ mới. Như vậy, các bị cáo vẫn phải chấp hành mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên như sau: Nguyễn Long Thịnh (sinh năm - SN 2002, trú xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa): 3 năm 9 tháng tù; Nguyễn Hoàng Trọng (SN 2002, trú xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa); Võ Quang Huy (SN 2003, trú xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) và Trần Văn Quý (SN 2002, trú xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa): cùng mức 3 năm 7 tháng tù.
 
 
Đại diện viện kiểm sát đề xuất quan điểm xử lý.
Đại diện viện kiểm sát đề xuất quan điểm xử lý.
 
 
Hồ sơ thể hiện, trưa 26-7-2019, biết tin em vợ đang ở một nhà nghỉ, anh Diệp Anh Hiền đến đưa về thì thấy em vợ và bạn đang ở cùng Nguyễn Phước Đạt và Lê Quang Hưng. Cho rằng Đạt, Hưng rủ rê 2 em gái đi chơi, anh tức giận đấm Hưng, đá Đạt, tát em vợ, rồi bỏ về. 
 
Chiều cùng ngày, Hưng, Đạt kể lại sự việc cho Huy, Thịnh nghe và rủ đi đánh anh Hiền. Thịnh rủ thêm Trọng. Hưng cũng nhắn tin nhờ Quý tới giúp. Khi Quý và Nguyễn Viết Trung tới, Hưng đề nghị giúp đánh anh Hiền, cả hai cùng đồng ý. Trước đó, Đạt chuẩn bị một số dao. 
 
Khoảng 1 giờ hôm sau, cả nhóm đeo khẩu trang che mặt rồi tới phòng trọ của anh Hiền. Khi anh Hiền vừa mở cửa, cả nhóm xông vào, chém anh Hiền liên tiếp tới khi vợ anh truy hô mới bỏ đi. 
 
 
Ngày 30-7-2019, anh Hiền có đơn yêu cầu khởi tố. Kết luận giám định cho thấy anh Hiền bị thương tích 32%. Các đối tượng còn lại đã bị xét xử, không kháng cáo.
 
 
TÂM MAI