11:05, 08/05/2020

Bản án thích đáng cho kẻ trộm cắp

Ngày 8-5, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hùng (sinh năm 1985, trú đường Đoàn Trần Nghiệp, thành phố Nha Trang) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 8-5, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hùng (sinh năm 1985, trú đường Đoàn Trần Nghiệp, TP. Nha Trang) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.


Theo cáo trạng, 14 giờ ngày 16-7-2019, Nguyễn Minh Dũng (sinh năm 1983, trú Quảng Đức, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm) điều khiển xe máy chở Hùng đi trộm cắp tài sản. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi đến khu vực bãi biển đối diện Trung tâm Thương mại Nha Trang Center, phát hiện 1 xe máy hiệu Sirius (trị giá hơn 7,5 triệu đồng) không có ai trông giữ, Hùng ngồi trên xe cảnh giới, Dũng đi bộ vào dùng dụng cụ phá khóa đã chuẩn bị sẵn nổ máy xe bỏ chạy. Lúc này, anh Trần Minh Tuấn là chủ sỡ hữu chiếc xe máy trên phát hiện và truy hô. Cùng lúc, tổ tuần tra Đội CSHS Công an TP. Nha Trang đang tuần tra phát hiện và đuổi bắt được Dũng trước Công viên Yến Phi cùng tang vật. Còn Hùng điều khiển xe chạy thoát.


Sau đó, Dũng bị đưa ra xét xử và nhận mức án 9 tháng tù. Ngày 15-11-2019, Hùng mới bị bắt nên được đưa ra xét xử sau.


Hoàng Văn