01:05, 08/05/2020

Đi mua nước uống, lại đâm người

Do phải chờ lâu mà chưa mua được nước uống nên Quang đá vào cổng nhà, Thấy vậy, khách đang uống nước ở quán nhắc Quang...

Sáng 8-5, Toà án nhân dân tỉnh Khánh Hoà tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Quang (sinh năm 1982, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hoà) 10 năm tù về tội giết người, buộc bồi thường 100 triệu đồng cho người bị hại.


Khoảng 20 giờ 30 ngày 6-3-2019, sau khi đi uống rượu về, Quang ghé quán nước ở Vĩnh Ngọc mua nước uống. Do phải chờ lâu nên Quang đá vào cổng nhà. Thấy vậy, ông Nguyễn Công Minh, là khách đang uống nước ở quán, nhắc Quang từ từ chờ rồi được bán, sao đá vào cổng. Từ đó, hai bên lời qua tiếng lại.


Quang chạy xe về nhà lấy 1 cây rựa, 1 con dao và 1 cây kéo rồi quay lại quán nước. Quang cầm rựa vào đánh ông Minh nhưng bị mọi người khống chế, vứt rựa ra ngoài. Quang liền lấy dao, đâm vào bụng ông Minh, gây thương tích 56%.

 

Bị cáo Huỳnh Thanh Quang.
Bị cáo Huỳnh Thanh Quang.


Được biết, bị cáo Quang đã có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.


N.V